23 bộ phim được trình chiếu ở “HIQFW 2017” tại Hà Nội

09:05 | 18/04/2017
Queer Quốc tế Hà Nội (HIQFW) 2017 là một tuần phim phi lợi nhuận được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 17 - 21/4, dành cho những tác phẩm điện ảnh Việt Nam và quốc tế có đề tài xoay quanh người Queer. Chương trình được tổ chức tại rạp Tháng Tám và rạp phim Hội Điện ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo).
23 bo phim duoc trinh chieu o hiqfw 2017 tai ha noi Bộ phim ''Người đẹp và Quái vật'' đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD
23 bo phim duoc trinh chieu o hiqfw 2017 tai ha noi “Không xây dựng cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu”
23 bo phim duoc trinh chieu o hiqfw 2017 tai ha noi Phim "Vợ ba" của Việt Nam được chọn chiếu ở LHP Cannes 2017
23 bo phim duoc trinh chieu o hiqfw 2017 tai ha noi
Cảnh trong phim "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng".

Chủ đề chính của HIQFW năm 2017 là “Hành trình tự hào”. Các buổi chiếu phim mỗi ngày sẽ bám theo chủ đề chính này với chủ đề riêng từng ngày. Qua đó, BTC tuần phim hy vọng mang tới cho khán giả một cái nhìn về hành trình mà người Queer (chỉ đối tượng LGBTQ - những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới) trải qua để có thể tự tin bước tiếp trong cuộc sống thường ngày.

23 bo phim duoc trinh chieu o hiqfw 2017 tai ha noi
Cảnh trong phim "Nhà đối diện".

HIQFW 2017 giới thiệu 23 bộ phim, gồm những phim truyện và phim tài liệu, của gần 10 quốc gia, với đề tài về người LGBTQ. Mỗi ngày có 2 suất chiếu: 15h và 19h30. Theo đó, trong ngày 17/4, một số bộ phim đã được trình chiếu, gồm: “Lam”, “Bạn là ai” và “Tìm Phong” (Việt Nam), “Okela” (Ireland), “Con bướm định kiến” (Philippines).

Tiếp đó, trong ngày 18/4, là các bộ phim: “Sắc đỏ trên cầu vồng”, “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” (Việt Nam), “Con bướm định kiến” và “Slay” (Philippines), “Bắc Kinh mới, hôn nhân mới” (Trung Quốc). Ngày 19/4: “Nhà đối diện”, “Tìm kiếm” và “Trò chuyện với bạn thân” (Việt Nam), “Từ dưới đáy hồ” (Mỹ), “Tình yêu và những chuyện bên lề” (Myanmar), “Ngày chung đôi” (Anh), “Bắc Kinh mới, hôn nhân mới” (Trung Quốc). Ngày 20/4: “Nước”, “Thời gian đẹp nhất” (Việt Nam), “Giá như mẹ đã nói” (Philippines), “Gửi mẹ yêu” (Myanmar), “Những ông bố cầu vồng” (Trung Quốc). Ngày 21/4: “Lộng lẫy” (Việt Nam), “Những người đàn ông đi giày cao gót” và “Bứt phá” (Mỹ).

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này