Huyện Thanh Trì:

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

08:26 | 18/03/2017
Việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ đưa Thanh Trì trở thành điểm sáng của Thành phố về xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.
hieu qua tu cac phong trao thi dua 50371 Thành công với mô hình thi đua "4 xin, 4 luôn"
hieu qua tu cac phong trao thi dua 50371 Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở LĐLĐ huyện Thường Tín
hieu qua tu cac phong trao thi dua 50371 Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Những gương điển hình

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Trì, năm 2016, toàn huyện đã có 100% hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Và qua bình xét đã có 58.388/64.689 hộ, đạt 90% chỉ tiêu đề ra.

Tiêu biểu trong phong trào này là gia đình ông Nguyễn Bá Xuyên (tại xã Thanh Liệt -Thanh Trì). Bất kỳ ai đến thăm gia đình đều cảm thấy thật ấm áp bởi không khí của một gia đình truyền thống nề nếp, gia phong là mái ấm tình thương tràn đầy hạnh phúc.

hieu qua tu cac phong trao thi dua 50371
Nhờ xây dựng văn hóa mới mà lãng quê Thanh Trì luôn sạch và bình yên.

Tuy là gia đình Tam đại đồng đường, nhưng mọi sinh hoạt của gia đình ông Xuyên vẫn giữ được nếp tôn ti trật tự, gương mẫu của một gia đình truyền thống văn hóa, gia đình được cha truyền con nối, đã không chỉ là điểm tựa yêu thương để mỗi người trưởng thành với nhân cách cao đẹp, mà còn là những thiết chế văn hóa hạt nhân, những tế bào khỏe mạnh để xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ tạo nền tảng xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại hiện nay.

Còn chị Nguyễn Thùy Ninh – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện Thanh Trì cho biết, nhà chị có 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng không khí gia đình luôn đầm ấm, hoà thuận và hạnh phúc. Có được điều này là do mọi thành viên trong gia đình luôn hoà thuận, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau và sống đúng chuẩn mực.

Những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Thanh Trì đã thực sự tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân.

Qua thực hiện phong trào đã tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng, nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chị Ninh cho biết, tuy công việc bận rộn nhưng những thành viên trong gia đình chị luôn coi trọng và duy trì tốt chế độ sinh hoạt gia đình thông qua bữa cơm tối, qua đây các thành viên trong gia đình sẽ trao đổi nhắc nhở việc học tập của con cái, những khó khăn vướng mắc của từng thành viên để cùng nhau bàn bạc giải quyết.

Ngoài chăm lo dậy bảo con cái, vợ chồng chị Ninh cũng phân công nhau chăm sóc bố mẹ già như kiểm tra, giám sát thường xuyên các bệnh người già hay mắc phải như huyết áp, tim mạch, xương khớp. Tìm đăng ký và phân công nhau đưa đón ông bà tham gia các khóa học, sinh hoạt cho người cao tuổi như học thiền, tập yoga, các khóa hướng dẫn.

Riêng bản thân chị Ninh, là lãnh đạo của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích với gần 500 lao động chủ yếu là chị em phụ nữ, tham gia sản xuất phân tán ở nhiều địa bàn, công việc đòi hỏi phải thường xuyên đi sớm về muộn nhưng cá nhân chị không quản ngại khó khăn bám sát địa bàn, cơ sở, gần gũi người lao động tìm ra các biện pháp thích hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đó chỉ là hai trong nhiều tấm gương của các cá nhân, gia đình dược huyện Thanh Trì ghi nhận qua các phong trào.

Thực hành tiết kiệm trong viêc cưới, tang

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng nếp sống văn hóa thì cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, huyện Thanh Trì đã tích cực tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, khuyến khích thực hiện hỏa táng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Cụ thể, chính quyền và đoàn thể các xã, thị trấn đều tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn theo đúng quy định tại UBND xã. Trong năm 2016 toàn huyện có 16.041đôi nam, nữ đăng ký kết hôn, nhìn chung các đám cưới cơ bản thực hiện đúng theo quy ước cưới “trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm”.

Chỉ tính riêng năm 2016, toàn huyện có 467/789 đám tang thực hiện hoả táng đạt 59,1%. Bà Ưng Thị Minh Phóng - Tổ trưởng Tổ dân phố khu tập thể PIN, Thị trấn Văn Điển cho biết: “Chúng tôi đã kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Nhờ đó, trong năm 2016, Tổ dân phố chúng tôi có 9 trường hợp qua đời, các gia đình đều thực hiện hỏa táng, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang”.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này