Đại lộ Thăng Long:

Nhiều xe đi ngược chiều gây nguy hiểm

22:09 | 14/03/2017
Xe máy, xe đạp điện… nối đuôi theo đoàn đi ngược chiều trên đường đại lộ Thăng Long là hình ảnh mà ngày ngày người đi đường vẫn bắt gặp. Chỉ để tiết kiệm vài phút đi đường hay vài trăm mét đi vòng, nhiều người đang đánh đổi không chỉ tính mạng bản thân mà còn tính mạng của người khác.  
nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem Từ chối các xe ôtô cố tình chạy ngược chiều trên đường cao tốc
nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem Không nhượng bộ cho hành vi đi sai làn
nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem Hà Nội: Thêm một vụ xe"điên", 3 người tử vong
nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem
Tình trạng xe đi ngược chiều ở đây diễn ra thường xuyên

Đường đại lộ Thăng Long (hay Cao tốc Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình giao thông quan trọng của Hà Nội. Chưa kể tới là có nhiều khu dân cư phân bổ xung quanh trục đường này, cho nên, nơi đây, mật độ giao thông cao, nhiều xe qua lại với vận tốc lớn.

nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem
Đặc biệt, phần lớn là học sinh cấp 3 đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều gây ra tình trạng lộn xộn giao thông khu vực nơi đây

Chính vì lưu lượng xe qua lại lớn nên ngày ngày nơi đây diễn ra không ít bất cập, một số đoạn trên đại lộ từ lâu đã trở thành “điểm đen” của tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là việc xe máy, xe thô sơ di chuyển ngược chiều.

nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem
Không chỉ bên phải đường, xe ngược chiều còn chiếm cả bên trái

Hàng ngày, vào 2 khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 9h và 17 – 19h, hình ảnh người dân đi ngược chiều ở hai điểm qua cầu vượt sông Nhuệ và đoạn để vào đường Quang Tiến (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Tình trạng này khiến cho giao thông nơi đây trở nên lộn xộn, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra.

nhieu xe di nguoc chieu gay nguy hiem
Việc nhiều người đi ngược chiều đã gây ra không ít vụ tai nạn ở khu vực này

Theo anh Nguyễn Ngọc Minh (Quang Tiến, Đại Mỗ) cho biết: “Khu vực này xảy ra không ít tai nạn chỉ vì nhiều người vô ý thức đi ngược chiều, nhiều cảnh thương tâm lắm, tưởng họ phải cảnh tỉnh nhưng vì tiết kiệm có chút ít thời gian nên họ bỏ mặc tất cả. Đó là chưa kể tới đám học sinh cấp 3, đi xe điện, xe máy, đầu không đội mũ cứ từng đoàn đi ngược chiều để vào trường”.

Lý giải về vấn nạn trên, nhiều người dân cho biết, một phần vì khu vực không có lực lượng chức năng đứng chốt, một phần vì ngại vòng đi xa nên nhiều người chấp nhận đánh cược tính mạng để đi ngược chiều.

Đề nghị cơ quan chức năng có cách giải quyết triệt để tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khu vực cũng như những người tham gia giao thông trên tuyến đường.

Hồng Hải

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này