Phim truyền hình Việt Nam

Được lòng khán giả

10:07 | 14/03/2017
Từ năm 2008, chủ trương ưu tiên phim Việt “giờ vàng”cùng sự phát triển các kênh truyền hình là một trong những lợi thế thúc đẩy sự gia tăng số lượng phim truyền hình Việt. Trong đó, nhiều bộ phim chất lượng được phát sóng trong khung giờ này cũng liên tiếp nhận được phản hồi tích cực, góp phần giúp phim Việt trở thành một “món ăn tinh thần” khó quên trên sóng truyền hình.
duoc long khan gia Phim Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Singapore
duoc long khan gia Bộ phim sitcom "Gia đình là số 1" phiên bản Việt đã chính thức bấm máy
duoc long khan gia Ba phim Việt đổ bộ rạp chiếu Tết nguyên đán

Từ năm 2007 - 2008, “giờ vàng” 20 giờ 45 phút trên VTV1 và 21 giờ trên VTV3 với hai dòng phim chính luận và xã hội hóa đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhờ đó mà trong những năm qua, phim truyền hình Việt Nam tăng mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Hướng đi mới cho phim truyền hình qua đó có những cải tiến rõ rệt, gần gũi với người xem hơn. Với rất nhiều bộ phim chất lượng, đa dạng các thể loại cùng dàn diễn viên tài năng, phim Việt “giờ vàng” đã và đang ngày càng được khán giả yêu mến.

Trong đó phải kể đến các bộ phim để lại dấu ấn một thời như “Ma làng”, “Luật đời”, “Gió làng kình”, “Bỗng dưng muốn khóc”… Những phim này đủ sức kéo khán giả ngồi trước màn hình thích thú theo dõi diễn biến của câu chuyện vào mỗi tối. Hay gần đây là những phim“Chạm tay vào nỗi nhớ”, “Chỉ có thể là yêu”, “Vừa đi vừa khóc”, “Mưa bóng mây”, “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Lời ru mùa đông”, “Tuổi thanh xuân”, “Khúc hát mặt trời”, “Zippo, Mù tạt và em”...Không thể phủ nhận là phim Việt đã có những bước phát triển rõ rệt về công nghệ làm phim, đã bắt kịp với điện ảnh khu vực châu Á. Ngày càng có nhiều bộ phim có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả kịch bản và hình ảnh, được thực hiện bởi các đạo diễn tên tuổi, nhiều kinh nghiệm và có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng.

duoc long khan gia
Bộ phim “Tuổi thanh xuân 2” đang chiếu trên giờ vàng kênh VTV3 thu hút sự chú ý của khán giả mọi lứa tuổi.

Không chỉ có những bộ phim được sản xuất trong nước, bộ phim được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) hợp tác sản xuất cùng Đài CJ E&M (Hàn Quốc) cũng đã tạo nên cơn sốt trong lòng khán giả là phim “Tuổi thanh xuân”. Cô Bùi Hằng (Hoàng Cầu, Đống Đa) chia sẻ: “Trước đây tôi thường xem phim trên kênh HBO, Cinemax nhưng từ khi phát sóng phim “Tuổi thanh xuân” tôi đã chờ đợi từng tuần để xem. Thậm chí, trong thời gian chờ tôi xem đi xem lại những tập mà nhà Đài đã chiếu. Diễn viên Nhã Phương trong vai Linh diễn rất đạt ở những cảnh quay phải khóc. Theo tôi đánh giá, phim có kịch bản hay cùng dàn diễn viên diễn xuất tốt, trang phục và cảnh trong phim đẹp, lãng mạn. Mong rằng kết phim hai nhân vật chính sẽ về bên nhau”.

Đặc biệt, trong năm 2016, bộ phim “Zippo, Mù tạt và Em” (36 tập) của đạo diễn - NSƯT Trọng Trinh và đạo diễn Bùi Tiến Huy đã gây được tiếng vang lớn với khán giả truyền hình bởi kịch bản nhiều bất ngờ và dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng. Để phục vụ nhu cầu khán giả, bộ phim sẽ trở lại vào lúc 13 giờ 15 và 22 giờ 15 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV4. Không chỉ tạo được sức hút lớn với khán giả, “Zippo, Mù tạt và Em” còn được trao giải Vàng thể loại Phim truyện truyền hình tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36.

Chia sẻ về thành công của bộ phim “Zippo, Mù tạt và Em”, đạo diễn - NSƯT Trọng Trinh nói: “Nói thật là để có được thành công của bộ phim, chúng tôi đã trải qua rất nhiều áp lực và thời gian. Từ lúc xây dựng kịch bản cho đến lúc tiến hành quay mất tới nửa năm, đúng bằng thời gian quay phim. Sau đó còn đảo lên đảo xuống, biên tập qua biết bao người, đạo diễn vẫn phải liên tục bàn đi bàn lại với tác giả để làm sao cho bộ phim hấp dẫn bởi chúng tôi biết rõ, câu chuyện phim không mới vì thế những giải trình và diễn biến về mặt tâm lý nhân vật phải hợp lý để người xem chấp nhận và câu chuyện kể trở nên cuốn hút, hấp dẫn. 36 tập được quay ở nhiều nơi nhiều chỗ, công tác diễn viên cũng rất công phu… Tôi cũng luôn động viên mọi người làm thế nào để có tác phẩm tròn trịa nhất, chỉn chu nhất có thể trong điều kiện cho phép. Chúng tôi đang suy nghĩ, đắn đo về việc thực hiện phần 2 của “Zippo, Mù tạt và Em”. Bộ phim đã được khán giả đón nhận, đạt tỉ suất người xem cao nên tôi nghĩ việc thực hiện phần 2 cũng là nhằm đáp ứng nhu cầu, sự mong đợi của khán giả. Nhưng việc này đang được chúng tôi tính toán rất kỹ. Êkíp sẽ phải xây dựng kịch bản để phần 2 trở nên hấp dẫn hơn, tiếp nối câu chuyện của phần 1 một cách mạch lạc, hợp lý”.

Chắc chắn rằng, với việc nâng cao chất lượng phim Việt của các nhà làm phim, khán giả truyền hình Việt Nam sẽ ngày càng được đón nhận những bộ phim hay, hấp dẫn, có chất lượng tốt cả về nội dung và hình thức.

Không thể phủ nhận là phim Việt thời gian vừa qua đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những bộ phim có chất lượng cả về nội dung và hình thức thể hiện. Chắc chắn rằng, với việc nâng cao chất lượng phim Việt của các nhà làm phim, khán giả truyền hình Việt Nam sẽ ngày càng được đón nhận những bộ phim hay, hấp dẫn, có chất lượng tốt cả về nội dung và hình thức. “Tôi cho rằng, các nhà làm phim đã ý thức được điều này nên chất lượng phim của chúng ta dần được nâng lên nhưng không có nghĩa là hoàn toàn đồng đều. Vẫn có những phim chưa ổn về mặt kỹ thuật hoặc kịch bản. Tựu chung lại, nhà nhà, người người làm phim còn phải phấn đấu một thời gian nữa thì phim truyền hình Việt Nam mới có thể sánh vai với các nước trong khu vực, rồi tiến tới châu lục và thế giới” – Đạo diễn Trọng Trinh chia sẻ thêm.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này