CĐ ngành Giáo dục Hà Nội:

Tuyên dương 85 nữ nhà giáo tiêu biểu

15:54 | 03/03/2017
Sáng ngày 3/3,  CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2017) và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền” năm 2016. Tới dự có Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng .
tuyen duong 85 nu nha giao tieu bieu Tặng gần 160 suất quà nhân khai giảng năm học mới 2016-2017
tuyen duong 85 nu nha giao tieu bieu Tiếp tục tập trung chăm lo cho người lao động

Chiếm tới hơn 80% tổng lao động của ngành là nữ, nên CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đặc biệt quan tâm triển khai các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, giáo viên (CBGV), nhân viên nhằm khuyến khích, động viên chị em có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị cũng như có thể đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong thời kỳ đổi mới.

tuyen duong 85 nu nha giao tieu bieu
Đại diện CĐ ngành Giáo dục Hà ội tặng giấy khen cho các nữ CBGVNV tiêu biểu năm 2016

Cụ thể, trong năm 2016, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành thực hiện nhiều hoạt động thi đua đi vào chiều sâu, cuốn hút đông đảo nữ đoàn viên và NLĐ tham gia như: phong trào “Cô giáo người mẹ hiền”, thi đua “Hai tốt”, “Cô giáo tài năng”… Các phong trào này thực sự đã trở thành sân chơi, nơi giao lưu kinh nghiệm, trau đồi kiến thức chuyên môn cho mỗi CBGV trong ngành.

Năm qua, số CBGV tham gia học tập nâng cao trình độ là 1.881 giáo viên (trong đó có 798 nữ nhà giáo). Hay qua phong trào thi đua “Hai tốt” đã có 213 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (trong đó có 176 nữ nhà giáo); còn trong 1.732 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được xếp loại cấp Ngành thì trong đó có tới 1.470 SKKN của các nữ nhà giáo. Và đã có 12 nữ nhà giáo đạt thành tích xuất sắc trong phong trào viết SKKN và đồ dùng dạy học tự làm cấp TP như cô Ngô Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam - Ba Lan, cô Đoàn Thị Khánh Hải - giáo viên trường THPT Việt Nam - Ba Lan, cô Bùi Mỹ Dung - giáo viên trường THPT Trần Phú, cô Nguyễn Thị Lệ Phương - giáo viên trường THPT Xuân Đỉnh...

Cùng với tình thương, trách nhiệm của nhà giáo, hàng nghìn CBGV đã tích cực tham gia cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”. Điển hình, khối trực thuộc có 9.541 nhà giáo (trong đó có 8.153 nữ nhà giáo) nhận giúp đỡ 37.418 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền quy đổi hỗ trợ gần 5 tỉ đồng. Nhiều đơn vị hoạt động giúp đỡ học sinh khó khăn được cả tập thể nhà giáo và học sinh trong đơn vị hưởng ứng quyên góp giúp đỡ bằng tiền, quần áo, sách vở, mua BHYT, thăm và tặng quà dịp tết nguyên đán, tặng học bổng dịp khai giảng năm học mới...

Ghi nhận cho những nỗ lực của nữ CBGV trong ngành là 85 gương mặt nữ CBGVNV tiêu biểu được CĐ ngành Giáo dục Hà Nội tặng giấy khen vì có những thành tích xuất sắc trong năm 2016

Kim Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này