Cân nhắc ngành nghề dự tuyển: Thí sinh vẫn lúng túng

13:49 | 02/03/2017
Theo quy chế xét tuyển ĐH, CĐ 2017, thí sinh không bị hạn chế về nguyện vọng đăng ký trường hay ngành. Tuy nhiên, chọn đăng ký xét nguyện vọng như thế nào để không bị trượt ĐH và xác định được ngành nghề sẽ theo học cho phù hợp với sở thích và năng lực thí sinh đang khiến rất nhiều bậc phụ huynh và thí sinh dự thi năm nay cảm thấy băn khoăn, lúng túng khi chọn tổ hợp môn dự thi dù đã cận ngày đăng ký dự thi. 
can nhac nganh nghe du tuyen thi sinh van lung tung Nguyện vọng không giới hạn, đăng ký xét tuyển thế nào để đỗ 100%?
can nhac nganh nghe du tuyen thi sinh van lung tung Năm 2017: Các trường quân đội chỉ xét tuyển nguyện vọng 1

Vì chưa biết mình sẽ chọn ngành nghề gì để học tiếp nên các thí sinh cũng chưa quyết định được sẽ chọn tổ hợp môn thi nào để đăng ký dự thi THPT quốc gia sắp tới (trong khi bắt đầu từ ngày 1/4 các trường đã nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh).

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng vào các trường và ngành. Thí sinh sẽ làm thủ tục đăng ký xét tuyển trước khi thi nhưng được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi để tránh rủi ro, tăng cơ hội trúng tuyển.

can nhac nganh nghe du tuyen thi sinh van lung tung
Ảnh minh họa.

Chủ trương này nhằm tạo điều kiện cho thí sinh được chọn ngành học phù hợp với sở trường hơn là đỗ đại học. Song không phải vì thế mà cố tận dụng tối đa nguyện vọng, cần tìm hiểu kỹ, có đầy đủ thông tin và tập trung lựa chọn một hướng đi mà mình thấy chắc chắn nhất.

Còn gỡ rối cho thí sinh về vấn đề này, đại diện của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GDĐT) tư vấn, khuyến nghị: Không nên tận dụng tối đa nguyện vọng được đăng ký như quy định mà cần tìm hiểu kỹ lưỡng, cân nhắc và tập trung lựa chọn một ngành học mà mình thực sự yêu thích và có đủ năng lực (trước mắt là những môn học có thể giúp đạt điểm cao khi làm bài thi), đam mê theo học đại học.

Trong trường hợp chưa xác định được ngành học yêu thích thì thí sinh nên chia nguyện vọng của mình thành 3 nhóm ưu tiên (trên cơ sở có tham chiếu điểm chuẩn những năm trước của các trường ĐH để lượng sức mình) như sau: Nhóm 1 là trên tầm khả năng của mình. Nhóm 2 là vừa sức mình nhất.

Nhóm 3 là thấp hơn khả năng của mình để phòng thi trượt cả 2 nhóm trên. Song thí sinh vẫn cần nhớ trường nào, ngành nào mà mình thích nhất phải được đặt lên hàng đầu. Đây có coi đó là “cẩm nang” cho thí sinh chuẩn bị bước vào cuộc “vượt vũ môn” sắp tới tham chiếu nếu chưa cân nhăc được nguyện vọng dự thi của mình.

Để tăng cơ hội tuyển sinh được nguồn thí sinh đáp ứng được yêu cầu đào tạo dù chưa công bố cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh năm nay nhưng thông báo từ Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, chỉ tiêu vào các trường trong ngành sẽ giảm mạnh và tiêu chí xét tuyển có thay đổi như sau: Năm 2017, các trường ĐH khối ngành Công an chỉ tuyển sinh bậc ĐH, không tuyển hệ cao đẳng và trung cấp. Về phương án tuyển sinh, tổ hợp môn thi dành để xét tuyển có một số thay đổi.

Theo đó, các trường sẽ không còn sử dụng tổ hợp môn thi khối A (toán, lý, hóa), trừ Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy và không sử dụng khối C (ngữ văn, lịch sử, địa lý) để xét tuyển vào bất kỳ ngành nào. Trong khi đó, một số ngành sẽ bổ sung thêm khối C3 (ngữ văn, toán, lịch sử). Tổ hợp môn khối C3 được dùng để xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Luật.

Hay các trường khối quân đội, hệ quân sự tuyển nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân với 10% chỉ tiêu cho các ngành bác sĩ quân y tại Học viện Quân y, ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự. Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển không quá 6% nữ trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử y sinh, Khí tài quang, Địa tin học…

Còn với các trường khối dân sự khác như Trường ĐH Ngoại thương, nếu muốn đăng ký vào trường này năm nay thì phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên…

H.Thành

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này