![]() | Tự kỷ có thể là do thiếu protein trong não |
![]() | Hội thảo quốc tế “Tự kỷ ở Việt Nam – Hiện trạng và thách thức” |
“Chạm” là triển lãm các sản phẩm nghệ thuật của 6 người tự kỷ: Trung Hiếu, Hoàng Minh, Bình Minh, Danh Lâm và Nem hay còn có tên gọi khác là Đình Chí. Ngoài ra còn có Ujita Masato đến từ Nhật Bản. Tất cả những bức tranh đều được cố vấn bởi họa sỹ Nguyễn Đức Phương, họa sỹ Lê Thiết Cương, và họa sỹ Khúc Ngọc Minh.
![]() |
Trẻ tự kỷ rất cần sự quan tâm và yêu thương của mọi người. (Ảnh internet) |
Cũng như tất cả chúng ta, những người tự kỷ cũng có cảm xúc, có sở đoản, sở trường riêng, và một số ít người có tài năng thực sự. Và “chạm” chính là một triển lãm minh chứng cho điều đó.
Chủ đề “chạm” được chia thành 6 góc nhỏ, mỗi góc là một câu chuyện khác nhau. Tất cả đều là những sản phẩm mang tính bản năng, là nhu cầu giải tỏa cảm xúc, nhận thức vô cùng khó khăn và kỳ lạ… của những người không may mắn mắc phải căn bệnh này.
Từ những tác phẩm: vẽ, nguyệch ngoạc, loằng ngoằng, bôi màu, vò nặn, xé giấy,… lại hé lộ một cách giao tiếp, một niềm đam mê, cũng như năng khiếu nghệ thuật của những người tự kỷ. Phải rất khó khăn họ mới có thể thành công, cũng như có thể chạm tay vào nghệ thuật.
Được biết, chứng tự kỷ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng giao tiếp và học hỏi của người bệnh. Bởi vậy họ cần rất nhiều sự yêu thương, cảm thông, sự kiên trì hỗ trợ đúng cách của gia đình và mọi người xung quanh.
Triển lãm sản phẩm nghệ thuật của người tự kỷ Hà Nội, sẽ được thực hiện bởi Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, với sự hỗ trợ tài chính của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, nhóm Phụ nữ Châu Á và những người bạn tại Hà nôi, và quĩ Tự kỷ và Nghệ thuật tổ chức.
Minh Khuê
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/cham-ket-noi-yeu-thuong-voi-nhung-nguoi-tu-ky-tai-ha-noi-49489.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này