Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án tù:

Cần sự chung tay của cộng đồng

08:32 | 25/02/2017
Nhằm giúp những đối tượng chấp hành xong án phạt trở về hoàn lương cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm thực tế của họ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
can su chung tay cua cong dong 49212 Thêm 39 thanh niên hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề tại khách sạn 5 sao
can su chung tay cua cong dong 49212 Hơn 290 nghìn người sẽ hoàn thành đào tạo nghề nông nghiệp trong năm 2017
can su chung tay cua cong dong 49212 Hà Nội sẽ truyền và đào tạo nghề cho 30.000 lao động nông thôn

Đối tượng áp dụng là người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng. Không áp dụng đối với người Việt Nam chấp hành xong án phạt tù định cư ở nước ngoài; người không có quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; người chấp hành xong án phạt tù nhưng đã được xóa án tích.

Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ trên, thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Nguồn kinh phí được đảm bảo từ quỹ hòa nhập cộng đồng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các nguồn khác.

can su chung tay cua cong dong 49212
Tạo điều kiện để người lầm lỗi có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác giáo dục, dạy nghề trong các trại giam, trại tạm giam còn có những bất cập, mặt khác, bản thân người bị kết án thường là những người có trình độ chuyên môn thấp, do đó, cơ hội tìm kiếm được việc làm còn khá khó khăn đối với họ. Chưa kể tới, công tác tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù của các tổ chức, doanh nghiệp còn dè dặt, điều kiện về vốn, tiếp cận vốn còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, để việc thực hiện thông tư đạt hiệu quả, giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, Trung úy Nguyễn Huy Việt (cán bộ quản giáo Trại giam số 1) chia sẻ: “Với tôi, bất kể những chính sách nào được đưa ra, hướng tới giúp đỡ những đối tượng chấp hành xong án tù đều là những chính sách hết sức nhân văn. Và bất kể những đối tượng đó, họ đều có mong muốn hoàn lương sau quá trình cải tạo. Theo tôi, để những chính sách trên có hiệu quả, ngoài công tác giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề tại các trại giam, thì xã hội cần có cái nhìn thiện cảm hơn với những người từng lầm lỗi, cùng với đó, là các doanh nghiệp, công ty cũng nên có chính sách cởi mở hơn với những lao động đặc biệt này”.

Về góc độ này, anh Hoàng Minh Phú (28 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội, mới hoàn thành bản án 54 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Trại giam số 1) chia sẻ: “Bản thân tôi từng là một người lầm lỗi, hết quá trình cải tạo, khi trở về lại quê hương cũng muốn tìm một công việc ổn định để hoàn lương. Nhưng thực sự, thời gian đầu về, một phần vì mặc cảm, phần vì sự kì thị, phải khó khăn lắm tôi mới có thể tìm một công việc như mong muốn. Tôi mong sao, cộng đồng, xã hội chủ động dang tay, giúp đỡ những mảnh đời từng lầm đường nhưng tôi, để không ai còn cơ hội quay lại con đường cũ”.

Hồng Hải

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này