Khám phá tác động thần kỳ từ giọng nói người mẹ lên bộ não trẻ

08:39 | 22/02/2017
Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giọng nói của người mẹ tạo kích thích đáng kể cho bộ não của trẻ. Phát hiện này đã mở ra một con đường mới trong điều trị các bệnh rối loạn tâm lý ở trẻ em như tự kỷ.
kham pha tac dong than ky tu giong noi nguoi me len bo nao tre 7 mẹo thúc đẩy bộ não làm việc mà không cần đến café
kham pha tac dong than ky tu giong noi nguoi me len bo nao tre Mất ngủ ảnh hưởng tới não như thế nào?
kham pha tac dong than ky tu giong noi nguoi me len bo nao tre

Gần đây, rất nhiều các phương tiện truyền thông đã đưa tin về một đề tài nghiên cứu được tiến hành bởi trường Đại học British Columbia. Trong đề tài này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những phản ứng tuyệt vời của não bộ trẻ đối với giọng nói của người mẹ.

Các tác giả của nghiên cứu cho hay, các chuỗi kết nối thần kinh của trẻ chỉ được kích hoạt nhờ giọng nói của người mẹ mà không xảy ra với bất kỳ âm thanh nào khác. Họ đã nhận thấy một số khu vực của não bộ bị kích thích bao gồm khu vực điều khiển cảm xúc, khả năng giao tiếp và biểu cảm khuôn mặt.

kham pha tac dong than ky tu giong noi nguoi me len bo nao tre

Trước đó, các thành viên tham gia nghiên cứu đã chọn ra 24 trẻ em độ tuổi từ 7 đến 12 luôn sống cùng mẹ và có trí tuệ bình thường để tiến hành khảo sát. Các bé được nghe mẹ của mình và những người phụ nữ khác nói một chuỗi các từ vô nghĩa. Kết quả thu được cho thấy có tới 23 trẻ phản ứng một cách tích cực lại chỉ khi nghe được giọng nói của mẹ.

Điều này chứng minh giọng nói của người mẹ có một tác động rất lớn đến bộ não của trẻ và chứng minh việc trẻ sống cùng mẹ trong thời thơ ấu sẽ có thay đổi tích cực trong quá trình phát triển trí tuệ của trẻ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng mở ra một triển vọng mới trong chữa trị chứng tự kỷ của trẻ nhờ sử dụng giọng nói của mẹ.

Hiện nay, ngày càng nhiều trẻ em mắc phải các bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý mà điển hình là tự kỷ, cản trở đáng kể quá trình phát triển trí tuệ của trẻ. Hậu quả là không ít trường hợp trẻ phải sử dụng một lượng lớn thuốc Tây y vừa tốn kém lại vừa tác động xấu lên các cơ quan khác. Vì vậy, phương pháp điều trị tâm lý bằng giọng nói của người mẹ sẽ là một phương pháp an toàn, tiết kiệm, hơn nữa các bà mẹ sẽ trở thành bác sĩ tâm lý của con cùng con điều trị.

Ngọc Ánh (Theo Steptohealth)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này