Tết trồng cây:

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

10:36 | 10/02/2017
Tiếp tục hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa phát động: "Tất cả người dân Việt Nam trong dịp xuân Đinh Dậu 2017 hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây", ngay trong tuần đầu đi làm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, nhiều bộ ngành và địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây.
lam cho dat nuoc cang ngay cang xuan Năm 2017, quận Hoàng Mai trồng 5.000 cây xanh

Phát biểu tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Tết trồng cây đã thành một phong trào, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao cuộc sống của nhân dân”.

lam cho dat nuoc cang ngay cang xuan

Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học Tam Hưng (huyện Thanh Oai).

Vì thế, theo Chủ tịch UBTU MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, cần làm cho việc trồng cây, bảo vệ rừng ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam. Nếp sống đó cần được lặp lại mỗi năm vào mùa xuân và vào dịp Tết trồng cây. Bởi, trồng rừng, trồng cây thì phải 5 năm, 10 năm mới có được lợi ích, nhưng phá rừng, chặt cây thì ngay ngày mai có hậu quả xã hội. “Chúng ta trồng rừng, trồng cây chính là để giảm xói mòn của đất, giảm mất chất màu của đất, là để giảm việc mất khả năng giữ nước trên rừng, giảm khả năng gây ra lũ lụt. Trồng rừng, trồng cây để tăng khả năng tự làm sạch không khí, thêm nguyên liệu gỗ cho ngành gỗ phát triển phục vụ đất nước, thêm bóng mát cho trẻ em vui chơi, cho người già nghỉ ngơi, thêm hoa quả cho cuộc sống của mỗi gia đình - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Còn với quan điểm, trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức con người, nhất là thế hệ lao động trẻ tương lai, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, chính vì thế tại buổi phát động Tết trồng cây tổ chức sau tết nguyên đán, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, đề nghị các nhà trường quan tâm thường xuyên tới việc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, trong lành cho các em sinh thân yêu. Hãy chọn việc bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh làm điểm tựa, đòn bẩy cho các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kêu gọi mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi học sinh, sinh viên trong cả nước hãy lựa chọn, trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh phù hợp với điều kiện của từng cá nhân, từng gia đình, từng nhà trường, từng vùng, từng địa phương.

Trước đó, sáng ngày 3/2 (tức mùng 7 tết Đinh Dậu), ngành GD-ĐT Hà Nội đã long trọng phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017 tại trường tiểu học Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, đại diện Bộ GD ĐT; Ban giám đốc Sở GDĐT Hà Nội và lãnh đạo huyện Thanh Oai. Tại lễ phát động Tết trồng cây, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã đề nghị mỗi đơn vị, trường học ở nội thành trồng ít nhất 5 cây xanh, ở ngoại thành trồng ít nhất 10 cây xanh.

Như vậy, ngành GDĐT Thành phố với hơn 2.600 đơn vị trường học sẽ trồng được hàng chục nghìn cây xanh mới, tạo nên môi trường xanh – sạch – đẹp trong mỗi nhà trường, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm nguy hại do biến đổi khí hậu gây ra. Đồng thời, Sở GD- ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh tích cực tham gia Tết trồng cây. Mỗi thầy cô giáo bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, giáo dục kỹ năng sống, tình yêu thương con người thì cần giáo dục cho học sinh biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2017, nhiều UBND quận, huyện của Hà Nội cũng rầm rộ triển khai thực hiện “Tết trồng cây”. Cụ thể, huyện Thanh Oai giao chỉ tiêu trồng thêm 30 nghìn cây xanh bóng mát và chuyển đổi thêm 100 ha diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao tới các xã, thị, trấn, đơn vị, trường học. Đồng chí Lê Thị Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện cũng chỉ đạo tất cả 21 xã, thị trấn và các nhà trường đồng loạt tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây với phương châm trồng cây nào sống cây đó. Mục tiêu phấn đấu là mỗi người trồng mới và chăm sóc, bảo vệ ít nhất một cây xanh trong mùa xuân này.

Tại quận Nam Từ Liêm, phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017 tổ chức ở Khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao Mỹ Đình 2, ông Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đề nghị cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở cần tiếp tục tích cực tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân với tinh thần “Ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”, “Trồng cây nào sống tươi tốt cây đó”, “Trồng cây nào, chăm sóc và bảo vệ chu đáo cây đó”. Từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), mỗi địa phương tổ chức trồng ít nhất 100 cây các loại.

Nhóm PV (tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này