Hôm nay, hơn 100 công nhân ngành Dệt may được hỗ trợ vé xe về quê đón Tết

09:45 | 26/01/2017
Sáng sớm nay (ngày 26/1 - tức 29 Tết), Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Lê Đình Hùng; cùng các đồng chí là chủ tịch công đoàn các đơn vị đã có mặt tại số 1 Chu Văn An, quận Hà Đông, Hà Nội để tiễn hàng trăm công nhân lao động làm việc tại đây về quê ăn Tết.
hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet LĐLĐ huyện Gia Lâm: 5 chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết
hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức đưa gần 200 CNLĐ về quê đón Tết
hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet ​Rộn ràng những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết
hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng tặng bao lì xì cho con CNLĐ trước giờ xuất phát.

Từ 5h sáng, đoạn đường từ ngã tư Bưu Điện Hà Đông, Hà Nội dẫn vào địa điểm số 1 Chu Văn An rộn ràng hơn bởi những tiếng bước chân, tiếng nói cười của những công nhân được về quê đón Tết cùng gia đình. Tất cả mọi người đều chung tâm trạng vui mừng và náo nức.

Chị Nguyễn Thị Hương, quê Nghệ An, làm việc tại Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific vui vẻ chia sẻ, mỗi người công nhân dù làm việc ở bất kỳ nơi đâu, ngày Tết ai cũng đều có cảm giác hồi hộp, phấn khởi, mong ngóng sớm được về quê hương đoàn tụ với gia đình. Năm nay, được nhận tấm vé nghĩa tình về sum họp cùng gia đình, chị cảm thấy thật ấm lòng. Giá trị vật chất của tấm vé không lớn đối với những người có điều kiện, nhưng đối với chị nó có ý nghĩa rất thiết thực.

hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet
Khuôn mặt rạng ngời niềm vui của chị Nguyễn Thị Hương khi về quê đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày tết.

Cũng giống như tâm trạng chị Hương, chị Hoàng Thị Loan, cũng là công nhân thuộc Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific cho biết, chị quê Thanh Hóa và đây là năm thứ 4 chị được tổ chức công đoàn tạo điều kiện cho chị về quê ăn Tết. Dù là năm thứ tư hay là chục năm nữa thì tâm trạng của chị lúc nào vẫn hạnh phúc, vẫn hồi hộp như những ngày đầu tiên được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết.

“Chồng mình làm bên xây dựng nên đi suốt, con thì nhỏ nên cứ mỗi dịp Tết lo nhất là việc có kịp mua vé đề về quê ăn Tết đoàn tụ với gia đình hay không? Rồi điều lo lắng nữa là con nhỏ, nếu đi xe ở ngoài rất đông và ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Cũng may được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của công ty cũng như LĐLĐ TP đã 4 năm nay mình không còn lo lắng về điều đó nữa” – chị Loan xúc động kể.

hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet
Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” giúp chị Hoàng Thị Loan cùng gia đình được về quê đón tết thuận lợi.

Một công nhân còn khá trẻ (20 tuổi) lần đầu tiên được đi trên chuyến xe của LĐLĐ TP hỗ trợ về quê đón Tết, bạn Trần Thị Bính, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, công nhân công ty CP Dệt may Supetex cảm thấy rất nôn nao trước giờ xuất phát. Bình nói: “Mới vào làm được gần 1 năm và nhận được tấm vé hỗ trợ CNLĐ về quê ăn Tết em rất xúc động. Giờ này em cảm thấy tâm trạng mình nôn nao, rạo rực chỉ muốn xe ô tô nhanh xuất phát để đưa em về quê đoàn tụ với gia đình”.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch công đoàn của Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific anh Nguyễn Tràng Huy khẳng định, dù đã nhiều năm tiễn CNLĐ về quê ăn Tết nhưng năm nào cũng vẫn hồi hộp và xúc động. Năm nay số lượng vé phát ra là 108 vé, để đảm bảo công tác phát vé đến tận tay NLĐ, công đoàn công ty nói riêng và Công đoàn Dệt may Hà Nội đã rà soát rất cẩn thận.

hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet
Anh Nguyễn Tràng Huy, Chủ tịch công đoàn của Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific có mặt từ sớm

“Điều làm tôi thấy rất hạnh phúc đó là mỗi tấm vé nghĩa tình của công đoàn hỗ trợ đã giảm bớt một phần gánh nặng đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ khi những chuyến xe cuối cùng chuyển bánh rời đi, những người làm công tác công đoàn mới phần nào yên tâm. Thậm chí, năm nào chúng tôi cũng phải điện thoại cho những người lái xe để xem NLĐ cuối cùng có xuống bến an toàn hay không?” – anh Huy trăn trở cho biết.

Phát biểu động viên công nhân lao động trước giờ xuất phát, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP cho biết: Tết cổ truyền đang đến rất gần, trong những ngày này, mỗi người Việt Nam chúng ta ai cũng có niềm mong mỏi được trở về quê sum vầy với gia đình. Chắc hẳn đối với các anh chị em công nhân lao động và tất cả chúng ta đều có chung cảm xúc đó. Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động, các cấp công đoàn Thủ đô phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ.

"Các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức tặng quà cho trên 22.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 15,2 tỉ đồng, chuẩn bị gần 650 chuyến xe đưa trên 28.500 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các KCN-KCX, cụm công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình” – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng chia sẻ.

hom nay hon 100 cong nhan nganh det may duoc ho tro ve xe ve que don tet
Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn Tết sum vầy cùng gia đình.

Được biết, năm nay là năm thứ 9 LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Tại địa điểm số 1 Chu Văn An hôm nay có 03 chuyến xe đưa hơn 100 công nhân về quê đón Tết. Trước đó, tại KCN Bắc Thăng Long, LĐLĐ Thành phố tổ chức 23 chuyến xe chở gần 1000 công nhân, tại KCN Quang Minh với 12 xe chở 500 công nhân về các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa đón Tết.

Thu Trang – Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này