Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội:

Duy trì và phát huy nhiều hoạt động hiệu quả

13:11 | 06/01/2017
Chiều ngày 5/1, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn cơ quan năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. 
duy tri va phat huy nhieu hoat dong hieu qua Bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động
duy tri va phat huy nhieu hoat dong hieu qua Quận Tây Hồ thí điểm thành lập Công đoàn cơ quan UBND quận

Theo đồng chí Lê Đình Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ TP, năm 2016 được sự quan tâm của Thường trực LĐLĐ Thành phố, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cơ quan tiếp tục được duy trì, giữ vững và phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và cơ quan.

Trong đó, công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống và đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn được quan tâm chú trọng. Trong năm qua, đã có 14/15 CĐCS phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC và Hội nghị Người lao động (NLĐ), đạt tỉ lệ 93,33%.

duy tri va phat huy nhieu hoat dong hieu qua
Công đoàn cơ quan nhận cờ đơn vị xuất sắc năm 2016.

Qua hội nghị, CBCCVC, NLĐ được phát huy quyền dân chủ, tham gia xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế dân chủ, bàn biện pháp thực hiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cơ quan.

Thủ trưởng, công đoàn cơ quan và các ban, các đơn vị đã duy trì thường xuyên việc chăm lo vật chất vào các ngày lễ, tết và việc tặng quà sinh nhật cho CBCC; đồng thời quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCC, VC và NLĐ như chế độ trang bị quần áo, nghỉ hè, nghỉ dưỡng sức và tặng quà cho con em CBCCVC, NLĐ học giỏi…

Các hoạt động xã hội của công đoàn được các đơn vị quan tâm thực hiện, đã động viên được đông đảo CBCCVC, NLĐ tự giác tham gia ủng hộ các Quỹ xã hội, các hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, hỗ trợ xe đưa công nhân về quê ăn tết…với số tiền hàng trăm triệu đồng: Tiêu biêu như công đoàn Báo Lao động Thủ đô đã vận động CBCNV, các DN, các nhà hảo tâm trợ giúp 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên gặp khó khăn tại huyện Hương Khê và Hương Sơn (Hà Tĩnh); Công ty Kinh Đô ủng hộ 3 chuyến xe đưa CNLĐ về quê ăn tết với số tiền 30 triệu đồng….

Công đoàn cơ quan đã đề nghị Quỹ xã hội LĐLĐ TP trợ cấp 03 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2017, hỗ trợ 01 Mái ấm Công đoàn trị giá 30 triệu đồng; trao học bổng cho 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với số tiền 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ quan còn tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và cơ quan. Theo đó, ngay từ đầu năm Thủ trưởng và công đoàn các ban, đơn vị thuộc cơ quan đã tổ chức phát động và tổ chức cho CBCCVC, NLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua với những nội dung sát thực, cụ thể như phong trào thi đua Lao động giỏi, Người tốt việc tốt, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, đề xuất hay, hiến kế giỏi được đông đảo CBCNV hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Năm qua CNVCLĐ đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, hiến kế, đề xuất góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như Phòng Kỹ thuật và Tổ điện Cung Văn hóa phối hợp triển khai phương án bù cos phi đạt hiệu quả cao, mỗi tháng giảm chi phí cho cơ quan hơn 10 triệu đồng; Tổ lạnh phòng Kỹ thuật Cung Văn hóa đã thiết kế đồ gá tự tháo lắp, thay thế vòng bi cho hệ thống điều hoàn trung tâm K1 và K2 đảm bảo vận hành tốt mà không phải thuê hợp đồng…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2016 của Công đoàn cơ quan, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc. Cũng nhân dịp này, Công đoàn cơ quan tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2016; Báo Lao động Thủ đô có 2 đồng chí vinh dự được khen thưởng.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ TP đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ cơ quan năm 2017 với những nội dung cụ thể: Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong hoạt động công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ CBCC,VC người lao động; Thi đua hưởng ứng kế hoạch “Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ VN với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào: Thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Nhân viên giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”…

Thời gian tổ chức và phát động được chia thành 3 đợt: Đợt 1 từ 1/1/2017 đến 31/12/2017; Đợt 2 từ 1/4/2017 – 30/6/2017; Đợt 3 từ 1/7/2017 – 31/12/2017.

Vũ Quế

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này