Lễ hội Chùa Hương năm 2017

Sẽ có nhiều điểm mới

10:30 | 05/01/2017
Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức (ngày 3/1), ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, chủ đề của lễ hội chùa Hương năm 2017 được huyện Mỹ Đức đề ra là “Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”.
se co nhieu diem moi Trẩy hội Chùa Hương, du khách được sử dụng wifi miễn phí
se co nhieu diem moi Chủ tịch Hà Nội phê bình Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương

Theo đó, Lễ hội năm nay tiếp tục được khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng, bao gồm: phần lễ và phần hội. Mục tiêu của huyện là đón trên 1 triệu lượt khách dịp lễ hội. Đến nay, Ban tổ chức đã khảo sát, quy hoạch xong mặt bằng kinh doanh, theo đó, các điểm kinh doanh không được bố trí ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích... Thường trực 24/24 giờ ở các cổng, bến trạm, làm việc có tinh thần trách nhiệm, đạt hiệu quả cao. Kiên quyết không để hiện tượng đổi tiền lẻ ở các cổng trạm.

se co nhieu diem moi
Giá vé đi đò trẩy hội chùa Hương sẽ tăng lên thành 80 nghìn đồnglượt.

Điểm mới của năm nay là các công trình vệ sinh công cộng do Ban tổ chức, nhà chùa, nhà đền, xã quản lý nên phục vụ vệ sinh miễn phí cho du khách, đã bố trí người trông nom phục vụ bảo đảm sạch sẽ. Thêm nữa, để đảm bảo an toàn cho du khách đi xuồng, đò trên suối Yến và suối Tuyết Sơn, huyện đã tổ chức tập huấn cho các chủ phương tiện và yêu cầu tất cả các xuồng, đò chở khách đều phải có trang bị phao cứu sinh, nếu không sẽ không được vận chuyển và đưa về một điểm để quản lý. Những phương tiện không đủ điều kiện kiên quyết không cho vận chuyển khách.

Liên quan dịch vụ trông giữ xe, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, vé dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy chỉ được bán 1 vé/đầu xe ô tô, nếu gửi qua đêm bán vé trực tiếp tại các điểm trông giữ. Ban tổ chức yêu cầu các địa điểm dịch vụ trông xe không được gây phiền hà cho chủ phương tiện và du khách. Huyện Mỹ Đức cũng đã có kế hoạch phân luồng giao thông những ngày đông khách bằng các biện pháp nghiệp vụ hoặc tạm dừng vận chuyển khách bằng cáp treo, phối hợp với công an các quận, huyện xử lý triệt để các đối tượng đi đón khách từ xa. Đáng chú ý theo ông Hậu, giá vé đi đò năm nay sẽ tăng lên 80.000 đồng/ lượt, tăng 57% so với năm 2015. Giá vé đi cáp treo vẫn như cũ 140.000 đồng/ lượt khứ hồi (đối với người lớn)

Về việc sử dụng xuồng máy tại lễ hội, ông Hậu cho biết, năm nay, các cơ quan có chức năng sử dụng xuồng máy (y tế, kiểm lâm, điện lực, công an, thanh tra...) được Ban tổ chức yêu cầu xuồng của đơn vị nào hoạt động trên suối Yến phải mặc đồng phục của đơn vị đó. Khách của Ban tổ chức sẽ đi cùng thuyền với du khách.

Về dịch vụ hàng quán, đến nay, huyện đã quy hoạch xong các vị trí gọn gàng, khang trang, sạch sẽ với tâm thế sẵn sàng đón khách từ mùng 2 tết Nguyên đán. Với các hộ trực tiếp kinh doanh thực phẩm, hàng ăn uống phải được tập huấn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định, phải có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không treo móc thịt các loại trong tủ và ngoài cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. ông Nguyễn Văn Hậu cho biết: Du khách đến Chùa Hương có thể được thưởng thức những món ăn chế biến từ thịt lợn mán, đà điểu, hươu,… do người dân địa phương nuôi hoặc nhập từ các trang tại ở các địa phương khác như đà điểu Ba Vì, hươu Nghệ An. Tuyệt đối không có thịt thú rừng hoang dã.

Liên quan dịch vụ trông giữ xe, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, vé dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy chỉ được bán 1 vé/đầu xe ô tô, nếu gửi qua đêm bán vé trực tiếp tại các điểm trông giữ. Ban tổ chức yêu cầu các địa điểm dịch vụ trông xe không được gây phiền hà cho chủ phương tiện và du khách. Huyện Mỹ Đức cũng đã có kế hoạch phân luồng giao thông những ngày đông khách bằng các biện pháp nghiệp vụ hoặc tạm dừng vận chuyển khách bằng cáp treo, phối hợp với công an các quận, huyện xử lý triệt để các đối tượng đi đón khách từ xa. Đáng chú ý theo ông Hậu, giá vé đi đò năm nay sẽ tăng lên 80.000 đồng/ lượt, tăng 57% so với năm 2015. Giá vé đi cáp treo vẫn như cũ 140.000 đồng/ lượt khứ hồi (đối với người lớn)

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này