Họa sĩ Còm bày “Chân dung Xuân”

17:43 | 01/01/2017
Mừng xuân Đinh Dậu - 2017, Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội) từ ngày 3 - 8/1/2017 sẽ có một triển lãm đặc biệt với chủ đề “Chân dung Xuân” của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa - người từng say mê với mảng hí họa chân dung văn nghệ sĩ và người nổi tiếng.
hoa si com bay chan dung xuan “Cuộc chơi” của tình bạn đầy thi vị
hoa si com bay chan dung xuan Triển lãm "60 năm minh họa Văn nghệ Quân đội": Cuộc “duyệt binh” hùng hậu
hoa si com bay chan dung xuan "Ký ức Hà Nội" tái hiện qua 34 tác phẩm hội họa
hoa si com bay chan dung xuan
Vẻ đẹp của hoa đào qua góc nhìn của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa.

“Chân dung Xuân” còn được gọi là “Đào Xuân 2”, tiếp nối chuyên đề tranh về hoa đào mang tên “Đào Xuân” mà Nguyễn Hữu Khoa đã ra mắt công chúng Thủ đô từ năm 2013, thu hút sự chú ý của công chúng yêu mỹ thuật. “Đào Xuân” khá độc đáo bởi tác giả đã kỳ công thể hiện nhiều góc nhìn về một loài hoa mang đặc trưng mùa xuân của miền Bắc, của Hà Nội.

hoa si com bay chan dung xuan
Một "Chân dung Xuân" của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa.
hoa si com bay chan dung xuan
Hoa đào là loài hoa gắn với tuổi thơ của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa.

Nguyễn Hữu Khoa chia sẻ về “Đào Xuân”: “Khi tập trung nghiên cứu và vẽ về hoa đào, tôi nhận thấy, mỗi cây đào có hàng trăm, hàng ngàn bông hoa và nếu nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ tưởng chúng đều giống nhau. Nhưng khi nhìn kỹ, mỗi bông hoa có một dáng vẻ, sắc thái, đặc điểm riêng, như những gương mặt con người.

Dù trên thế giới có hàng tỉ người, nhưng cũng có rất ít người giống nhau hoàn toàn. Gương mặt mỗi người đều có nét đặc điểm riêng. Những bông hoa đào cũng như thế. Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, và phải chăng, vẽ chân dung hoa đào cũng như vẽ chân dung con người…”.

Sinh ra ở Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) - một làng trồng hoa đào truyền thống nổi tiếng ở Thủ đô, Nguyễn Hữu Khoa từng được biết đến trong lĩnh vực báo chí với các bút danh Còm, Khoái, NHK…, Sau một sỗ triển lãm tranh cá nhân với đề tài hí họa chân dung các văn nghệ sĩ và người nổi tiếng, trong vài năm gần đây, anh tập trung vào vẽ hoa đào - loài hoa đã gắn bó rất thân thiết với anh từ thuở nhỏ.

Trong triển lãm “Chân dung Xuân” (Đào Xuân 2), Nguyễn Hữu Khoa giới thiệu 70 bức tranh về hoa đào mà anh đã sáng tác hầu hết trong năm 2016 với các chất liệu sơn dầu, acrylic, bột màu, khai thác nhiều góc độ chân dung của mùa xuân.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này