Kỹ thuật đốt điện: Giúp bệnh nhi bị sốc tim nặng thoát chết

09:50 | 29/12/2016
Nhập viện trong tình trạng bị sốc tim và suy đa phù tạng, hai bệnh nhi hơn 1 tháng tuổi đã thoát chết kỳ diệu nhờ sự cấp cứu kịp thời của bác sĩ và sự tiến bộ của kỹ thuật đốt điện.
ky thuat dot dien giup benh nhi bi soc tim nang thoat chet Bệnh viện E một ngày cứu sống 6 bệnh nhân nhồi máu cơ tim
ky thuat dot dien giup benh nhi bi soc tim nang thoat chet 4 mẹ con bị điện giật cứng đơ được thanh niên cứu sống
ky thuat dot dien giup benh nhi bi soc tim nang thoat chet Bệnh viện Xanh Pôn: Cứu sống hai bệnh nhân bị thương sát tim
ky thuat dot dien giup benh nhi bi soc tim nang thoat chet
Bệnh nhi sốc tim được cứu sống nhờ kỹ thuật đốt điện

Hai bệnh nhi may mắn thoát chết trong “gang tấc” là bệnh nhi Nguyễn Huy Bách, chỉ mới 34 ngày tuổi (quê Hải Phòng) và bệnh nhi Nguyễn Toàn Thắng, 36 ngày tuổi , (quê Hưng Yên).

Theo các bác sĩ Trung tâm tin mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương), cách đây vài ngày, hai cháu lên cơn tim nhanh và nhanh chóng rơi vào tình trạng bị sốc tim, cơ thể tím tái. Sau khi hồi sức, các cháu được can thiệp cấp cứu điều trị triệt để bằng kỹ thuật đốt điện. Trong cuộc can thiệp kéo dài trong 180 phút, các bác sĩ đã điều trị tận gốc nguyên nhân gây cơn tim nhanh và sốc tim của hai cháu bé.

định ở trẻ nhỏ vì nguy cơ tai biến, tử vong cao. Nhưng trong trường hợp này, đây là phương pháp cuối cùng để các bác sĩ có quyết định nhanh chóng áp dụng kỹ thuật cứu sống hai cháu bé.

Th.s. Bs Nguyễn Thanh Hải - Trưởng đơn vị Điện sinh lý (Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, đây là hai bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhất, đều bị sốc tim và suy đa tạng. Thủ thuật mà chúng tôi khi tiến hành cho hai cháu rất thành công, không có tai biến gì xảy ra và khả năng hồi phục của bệnh nhi sau can thiệp rất nhanh.

Đốt điện điều trị loạn nhịp tim là phương pháp điều chỉnh nhịp tim nhanh bất thường, trong đó nơi khởi phát các xung điện tim nhanh bất thường hoặc là nơi dẫn truyền các xung điện tim bất thường bị triệt bỏ bằng năng lượng dòng điện có tần số sóng radio. Đây là một trong những lần hiếm hoi tại Việt Nam, kỹ thuật này được thực hiện thành công với trẻ nhỏ.

Thiên Lam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này