Nhiều di tích lịch sử cách mạng được tu sửa, tôn tạo | |
Từ lời kêu gọi lắng hồn núi sông | |
Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ II - năm 2016 | |
Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến |
Hình thức thể hiện bằng phù điêu Chiến lũy Ô Cầu Dần. Bức phù điêu do nhà điêu khắc Vũ Đại Bình sáng tác. Ông cũng chính là tác giả của tượng đài “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh” đặt tại vườn hoa Hàng Đậu.
Các đại biểu thực hiện gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến “Chiến lũy Ô cầu Dền” |
Theo tài liệu lịch sử, năm 1946, nhận chỉ đạo của Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội, quân dân ở Liên khu II đã tập trung xây dựng chiến lũy Ô Cầu Dền nhằm không cho địch phát triển ra các vùng lân cận. Tại đây, ta đã xây một ụ chướng ngại vật ban đầu có chiều dài chừng 16m, rộng 8m, cao khoảng 3m. Sau đó ụ chướng ngại vật cứ cao dần theo yêu cầu chiến đấu, cuối cùng cao tới hơn 4,5m. Thân ụ được chôn ba hàng cọc đứng, mỗi hàng 10 cây gỗ có đường kính từ 35 đến 40cm.
Chiến lũy Ô Cầu Dền đứng sừng sững, chắn kín mặt đường phố đã ngăn chặn hoàn toàn cơ giới của địch. Từ ngày 25 đến ngày 28/12/1946, địch liên tiếp mở nhiều đợt tiến công vào chiến lũy Ô Cầu Dền. Chúng cho máy bay, đại bác bắn phá, rồi cho xe tăng, xe bọc thép dẫn bộ binh xông lên, nhưng đều bị thất bại. Bằng sự đồng lòng, trí thông minh, lòng gan dạ, quân dân ở đây đã góp phần quan trọng thực hiện thành công quyết tâm đập tan ý đồ “Đánh nhanh, thắng nhanh” của giặc Pháp mà Ban chỉ huy mặt trận Hà Nội đã đề ra.
Việc tổ chức gắn biển địa điểm lưu giữ di tích cách mạng kháng chiến “Chiến lũy Ô Cầu Dền” góp phần khơi dậy lòng tự hào, phát huy giá trị của di tích trong giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương.
Nguyễn Công
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/gan-bien-luu-niem-tai-dia-diem-dien-ra-chien-luy-o-cau-den-46581.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này