ĐH Quốc gia Hà Nội:

Không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực

17:12 | 15/12/2016
Năm 2017, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (như 2 năm trước đó) mà sẽ sử dụng kết quả các bài thi THPT quốc gia để xét tuyển bậc đại học cho các cơ sở trực thuộc trường.
khong to chuc ky thi danh gia nang luc Kỳ thi đánh giá năng lực đợt I: Gần 65% thí sinh đạt 70 điểm
khong to chuc ky thi danh gia nang luc Vì sao ĐHQG HN không công bố đề thi và đáp án?
khong to chuc ky thi danh gia nang luc Kỳ thi đánh giá năng lực đợt I của ĐH Quốc gia Hà Nội: Không chấm phúc khảo

Trao đổi với báo chí ngày 13/12 về quyết định thay đổi đột ngột này, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, cách đây vài tháng, ĐH Quốc gia HN vẫn dự định tiến hành kì thi đánh giá năng lực nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh bậc đại học năm 2017. Song, qua quá trình tham gia góp ý và xây dựng phương án cho kì thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT, Trường thấy Bộ GD-ĐT đang tích cực đổi mới trong phương án thi và có nhiều điểm gần gũi với kì thi đánh giá năng lực mà ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thời gian qua như: Định hướng, mục tiêu, triết lí của đổi mới tuyển sinh ở bài thi đánh giá…

khong to chuc ky thi danh gia nang luc
Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực do ĐH QGHN tổ chức năm 2016. Ảnh minh họa

Do đó, năm 2017, ĐH Quốc gia HN sẽ không tổ chức riêng một kì thi đánh giá năng lực để phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học cho mình và nhóm trường đăng kí sử dụng kết quả của kì thi này mà Trường sẽ xét tuyển đại học hệ chính qui dựa trên kết quả các bài thi THPT quốc gia năm 2017. Việc không tổ chức riêng kì thi đánh giá năng lực nhằm tránh cho thí sinh không phải thi hai kỳ thi có nhiều điểm giống nhau như tôi đã nói ở trên.

Liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khảo thí trực thuộc nhà trường sẽ có thay đổi khi không còn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời gian tới, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục tập huấn và huy động nhân lực để thiết kế các bài thi sàng lọc cho các kì thi chuyên biệt, phục vụ các chuyên ngành có đòi hỏi năng lực chuyên biệt và sẽ áp dụng vào một thời điểm thích hợp, sẽ tiếp tục đổi mới việc thi tuyển sinh bậc sau đại học hoặc đánh giá năng lực thí sinh để chọn vào các chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến... Công cụ đánh giá chuyên biệt này chỉ sử dụng sau khi thí sinh đã tiến hành bài thi ĐGNL chung. Điều đó có thể áp dụng mở rộng cho các đơn vị với các loại đối tượng khác nhau. Đây là một trong những khâu để hoàn thiện khoa học kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, phục vụ tuyển sinh theo thông lệ quốc tế.

Việc áp dụng bài thi đánh giá chuyên biệt sẽ được cân nhắc vào thời điểm thích hợp trong những năm sắp tới. “Nhân đây, ĐH Quốc gia HN kiến nghị với Bộ GD-ĐT cân nhắc vấn đề: Bên cạnh việc tổ chức kì thi THPT quốc gia thì nên có thêm các kì thi được tổ chức thường xuyên trong năm mà các đơn vị trong hệ thống giáo dục - với quyền tự chủ của mình - có thể sử dụng kết quả kì thi ấy như là một hình thức để tuyển sinh riêng”- PGS.TS Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Còn liên quan đến quyền lợi của các thí sinh đang bảo lưu kết quả của kì thi ĐGNL 2016 sẽ được xem xét như thế nào trong đợt xét tuyển năm 2017, PGS.TS Vũ Kim Sơn cho biết, với thí sinh có kết quả đạt chuẩn, chưa nhập học vào bất kỳ trường nào sau kì thi 2016 thì chúng tôi sẽ xem xét sử dụng kết quả của thí sinh này để phục vụ tuyển sinh năm 2017 một cách phù hợp và có thông báo cụ thể. Đồng thời, ĐH Quốc gia HN sẽ có thông báo chính thức gửi các đơn vị có liên quan để có những điều chỉnh kịp thời. Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh với các đơn vị và cam kết cùng giải quyết những phát sinh liên quan./.

Hữu Thành

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này