Lời nguyền AFF Cup: Thái Lan khó có thể vô địch

11:11 | 15/12/2016
Tối qua (14/12), Indonesia đã gây sốc khi lội ngược dòng đánh bại ĐKVĐ Thái Lan 2-1 trên sân nhà. Một lần nữa, hai lời nguyền AFF Cup đang cản bước Thái Lan vô địch AFF Cup 2016.
loi nguyen aff cup thai lan khong the vo dich Indonesia ngược dòng thắng sốc đương kim vô địch Thái Lan
loi nguyen aff cup thai lan khong the vo dich Lối chơi của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016: Dễ bị bắt bài

Bước vào trận chung kết lượt đi trên sân khách, nhà ĐKVĐ Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của mình khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 33 nhờ công của Dangda. Thế nhưng, chỉ trong vòng 6 phút (64 đến 70) Pora và Pranata đã thay nhau lập công giúp Indonesia giành chiến thắng 2-1.

Để thua ở trận chung kết lượt đi và có 1 bàn thắng trên sân khách, Thái Lan vẫn có quyền tự quyết đến chức vô địch khi đước đá trận chung kết lượt về trên sân nhà. Thế nhưng, 2 lời nguyền AFF Cup đang là nỗi ám ảnh của các nhà ĐKVĐ Thái Lan.

loi nguyen aff cup thai lan khong the vo dich
Indonesia (áo đỏ) gây sốc khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016

Thua chung kết lượt đi, không vô địch AFF Cup

Từ khi AFF Cup thay đổi thể thức thi đấu, với sự xuất hiện hai lượt đi và về ở trận chung kết từ năm 2004 đến nay thì bất cứ một đội bóng nào thua ở chung kết lượt đi đều không vô địch AFF Cup.

Chính người Thái cũng đã phải nếm trải nỗi cay đắng này ở hai kỳ AFF Cup liên tiếp, đầu tiên là AFF Cup 2007, Thái Lan thua Singapore 1-2 ở trận chung kết lượt đi và hòa 1-1 trên sân nhà. Tiếp đó là AFF Cup 2008, Thái Lan đã thua Việt Nam 2-1 trên sân nhà và pha đánh đầu ngược thần kỳ của Công Vinh trên sân Mỹ Đình đã giúp Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận.

Thái Lan không vô địch khi Dangda là vua phá lưới

Trong lịch sử, Teerasil Dangda đã hai lần giành danh hiệu vua phá lưới vào các năm 2008 và 2012. Nhưng cả 2 lần đó, Thái Lan đều vuột mất chức vô địch dù đã lọt vào trận chung kết (2008 – Việt Nam vô địch, 2012 – Singapore vô địch).

Tại giải lần này, Teerasil Dangda đáng đứng trước cơ hội lớn giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 3 trong lịch sử khi đã được 6 bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan. Điều này đã khiến người Thái phải âu lo và đó cũng chính là nỗi đau của Dangda khi anh chưa một lần nào cùng Thái Lan nâng cúp vô địch AFF Cup.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này