Indonesia – Thái Lan: HLV Alfred Riedl sẽ gây bất ngờ

10:59 | 14/12/2016
Hiện tại, Indonesia là đội duy nhất chọc thủng lưới Thái Lan 2 lần ở vòng bảng. Bên cạnh đó, đội bóng xứ vạn đảo tỏ ra rất nguy hiểm khi được thi đấu trên sân nhà và sẽ nguy hiểm hơn nữa khi bắt đầu trận chung kết với tâm lý chỉ có được chứ không có mất.
thai lan indonesia hlv alfred riedl se gay bat ngo CĐV Đông Nam Á tin Indonesia sẽ hạ Thái Lan
thai lan indonesia hlv alfred riedl se gay bat ngo HLV Kiatisuk: “Đội tuyển Việt Nam sai lầm ở trận bán kết lượt về”
thai lan indonesia hlv alfred riedl se gay bat ngo Thái Lan vào chung kết, HLV Kiatisak dè chừng Indonesia

* Trận đấu diễn ra vào lúc 19h tối nay (14/12) trên sân Pakansari, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD

Indonesia phải rất vất vả để vượt qua vòng bảng, gặp chút may mắn khi đánh bại Việt Nam ở bán kết để tiến vào trận chung kết. Trong khi đó, Thái Lan lại không quá khó khăn để thắng Myanmar ở bán kết với tỷ số 6-0 đã khẳng định phần nào đẳng cấp của người Thái so với các đội bóng còn lại ở khu vực.

thai lan indonesia hlv alfred riedl se gay bat ngo
Indonesia là đội duy nhất chọc thủng lưới Thái Lan 2 lần ở vòng bảng

Nhưng Indonesia lại có cơ sở để hy vọng ở trận chung kết lượt đi, đó là họ được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt xứ vạn đảo, đó cũng là nơi đội bóng xử vạn đảo tỏ ra rất nguy hiểm. Điều này đã khiến HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng phải e ngại và nhắc nhở các học trò phải thận trọng.

Được biết đến thời điểm hiện tại, Indonesia là đội bóng duy nhất chọc thủng lưới Thái Lan 2 lần ở vòng bảng từ các đường bóng bổng. Người khi bàn cho đội bóng xứ vạn đảo là Boaz Salossa và Lerby. Boaz Salossa là cầu thủ gốc Hà Lan, là tiền đạo nguy hiểm nhất trên hàng công của Indonesia và anh luôn là chỗ dựa về mặt tinh thần cho các đồng đội.

Về mặt tinh thần, Indonesia có chút lợi thế khi bước vào trận chung kết lượt đi với tâm lý thoải mái nhất có thể, và chỉ có được chứ không có mất. Nếu Indonesia thắng Thái Lan thì đó là một chiến thắng rất ngọt ngào và tuyệt vời. Ngược lại, nếu thua Thái Lan thì sẽ chẳng có ai trách họ vì Indonesia đã chơi rất thành công ở giải lần này.

HLV Alfred Riedl là người rất hiểu các đội bóng ở Đông Nam Á, ông rất hiểu các điểm mạnh, điểm yếu của Thái Lan. Với kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu rất tốt của mình, HLV Alfred Riedl và các học trò hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu hấp dẫn và tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể làm nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Thái Lan.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này