100 học sinh đoạt giải thi vẽ “Sải cánh vươn cao” 2016

12:07 | 12/12/2016
Cuộc thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao” 2016 dành cho học sinh tiểu học ở Thủ đô Hà Nội đã kết thúc với lễ trao giải và triển lãm tổ chức ngày 10/12/2016, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Tác giả của 100 bức tranh xuất sắc nhất đã được nhận giải thưởng.
100 hoc sinh doat giai thi ve sai canh vuon cao 2016 Công bố kết quả PISA 2015: Học sinh Việt Nam nổi bật về năng lực
100 hoc sinh doat giai thi ve sai canh vuon cao 2016 Học sinh Đà Nẵng vô địch Robothon quốc tế 2016
100 hoc sinh doat giai thi ve sai canh vuon cao 2016 175 học sinh Hà Nội dự thi học sinh giỏi quốc gia 2017
100 hoc sinh doat giai thi ve sai canh vuon cao 2016
Trao giải cho các tác giả thiếu nhi xuất sắc.

Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp, Vietnam Airlines phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thi vẽ tranh dành cho khối tiểu học với chủ đề “Nâng cánh ước mơ - Vietnam Airlines đồng hành cùng chúng em thực hiện ước mơ”.

Đó là kết quả chương trình mỹ thuật “Sải cánh vươn cao” đã được Sở GDĐT Hà Nội đưa vào kế hoạch từ đầu năm học, nhằm khuyến khích học sinh tiểu học thể hiện ước mơ cùng với tình yêu quê hương, đất nước qua những nét vẽ trong sáng.

100 hoc sinh doat giai thi ve sai canh vuon cao 2016
"Ước mơ về một ngày mai" của tác giả Nguyễn Minh Anh - một trong 5 giải đặc biệt của cuộc thi vẽ tranh "Sải cánh vươn cao".

Tại cuộc thi năm 2016, sau 2 vòng sơ loại tại cấp trường và cấp quận/huyện, có hơn 1.500 tranh của học sinh thuộc hơn 700 trường tiểu học được lọt vào vòng trong.

Trong số 100 bức tranh được trao giải, có 5 giải đặc biệt (mỗi giải 2 vé máy bay khứ hồi chặng nội địa hoặc châu Á, do Vietnam Airlines khai thác), gồm: “Em yêu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam” (Đặng Phương Thảo - lớp 4A1, Tiểu học Ái Mộ B, quận Long Biên), “Ước mơ bay cùng Vietnam Airlines” (Nguyễn Hà Phương - lớp 1A3, Tiểu học Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng), “Bay khắp thế giới cùng Bông sen vàng” (Vũ Minh Anh - lớp 4A8, Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm), “Du lịch châu Âu cùng Vietnam Airlines”(Trần Phan Hà Ngân - lớp 2H, Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa), “Ước mơ về một ngày mai” (Nguyễn Minh Anh - lớp 1B, Tiểu học Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm).

Ngoài ra, còn có 20 giải A, 30 giải B và 50 giải C (giải cá nhân) và 15 giải tập thể cho các Phòng GDĐT và trường Tiểu học có thành tích xuất sắc đóng góp cho cuộc thi.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này