Văn hóa “Cầu thang”

10:39 | 07/12/2016
Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay thì Thủ đô Hà Nội ngày càng mọc lên nhiều các tòa nhà chung cư với sự đa dạng của các thành phần dân cư.
van hoa cau thang Văn minh xe buýt ở đâu?
van hoa cau thang “Xin lỗi”, nét đẹp của văn hóa

Từ đó, không tránh khỏi việc cùng trong một không gian chung nhưng có sự pha trộn về phong tục, tập quán, cách sinh hoạt. Bởi vậy, để xây dựng cuộc sống văn minh ở các khu đô thị, các tòa nhà chung cư, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân khi sinh hoạt ở các không gian chung như thang bộ, thang máy...

van hoa cau thang
Chiếu chờ cầu thang thành nơi giao lưu, gặp gỡ trao đổi thông tin của người dân các khu chung cư, tập thể.

Trong thời gian qua, mô hình cầu thang văn hóa đã ra đời và ngày càng được nhân rộng, góp phần tạo sự đồng thuận trong người dân và có sức lan tỏa mạnh. Nhắc đến mô hình này không thể không kể đến Tổ dân phố 27, phường Bắc Nghĩa Tân với gần 200 cầu thang đăng ký xây dựng “Cầu thang văn hóa”, trong đó rất nhiều cầu thang ở các khu tập thể, chung cư đã và đang được người dân hào hứng tham gia xây dựng.

Ai cũng biết, không gian chiếu chờ cầu thang vốn dĩ hạn hẹp, chật chội nên việc tận dụng để làm nơi sinh hoạt chung là điều rất khó. Thế nhưng với tâm niệm “làm những việc vừa với sức của mình”, những người sinh sống ở khu chung cư phường Bắc Nghĩa Tân đã có những “kiến tạo mới” biến diện tích cầu thang thành thư viện thu nhỏ với hàng chục loại sách báo được “góp vốn” từ chính các hộ gia đình của khu chung cư.

Dần dần, góc sinh hoạt nhỏ nhắn này bắt đầu thành nơi đông vui nhất của người lớn tuổi sau khi con đi làm, cháu đi học. Vì đây là không gian mở, không có cửa, không có khóa nên rất cần tinh thần đóng góp, gìn giữ như tài sản của mình. Mọi người đọc báo xong, gấp gọn, cất về đúng chỗ, để người sau đỡ mất công tìm. Rồi luân phiên quét dọn cầu thang sạch sẽ... đều được người dân làm rất tự giác.

Từ việc tham gia xây dựng và nhân rộng mô hình cầu thang văn hóa, người dân không chỉ xây dựng thư viện sách báo, phục vụ nhu cầu đọc của mọi người mà còn là cơ hội để giao lưu, cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, nếu có điều kiện còn có thể tổ chức các hoạt động văn hóa khác. Điều này có ý nghĩa khi các chung cư cao tầng ở Thủ đô Hà Nội rất thiếu điểm vui chơi, giải trí cho người dân như hiện nay.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này