Việt Nam cam kết bảo vệ động vật, thực vật hoang dã

14:30 | 19/11/2016
Nâng cao nhận thức cộng đồng, cũng như hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tội phạm động vật, thực vật hoang dã…là một trong những nội dung chính tại Hội nghị cấp cao Hà Nội lần thứ 3 về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã.
viet nam cam ket cung cong dong quoc te bao ve dong vat thuc vat hoang da ENV kiến nghị 10 giải pháp cấp bách bảo vệ động vật hoang dã
viet nam cam ket cung cong dong quoc te bao ve dong vat thuc vat hoang da Hoàng tử Anh thăm phố cổ, uống cà phê vỉa hè Hà Nội
viet nam cam ket cung cong dong quoc te bao ve dong vat thuc vat hoang da Lần đầu tiên Việt Nam tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác
viet nam cam ket cung cong dong quoc te bao ve dong vat thuc vat hoang da
Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế chống buôn bán động vật, thực vật hoang dã

Hội nghị được chủ trì bởi Bộ NN&PTNT, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn Xay Xi Phăn Đon, Hoàng tử Vương quốc Anh, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Yury Fedotov, cùng lãnh đạo hơn 47 quốc gia trên thế giới.

Các tổ chức quốc tế và tổ chức Liên hợp quốc đã cùng cam kết bảo vệ các loài động vật có tính biểu trưng khỏi bờ vực tuyệt chủng, bằng các phương pháp tương hỗ để đối phó với tội phạm động vật, thực vật hoang dã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: "Buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã không chỉ xảy ra ở một đất nước mà còn có sự tham gia của các mạng lưới tội phạm quốc tế. Nạn buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã diễn biến phức tạp là do hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, năng lực thực thi còn hạn chế, nhận thức cộng đồng chưa cao và sinh kế của cộng đồng địa phương chưa được bền vững. Bởi vậy, để khắc phục vấn đề này cần phải có sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ, cần có cách tiếp cận tổng thể, toàn diện chứ không chỉ tập trung vào từng hoạt động đơn lẻ như thực thi pháp luật".

Hội nghị Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã là hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ ba về chống buôn bán động vật, thực vật hoang dã bất hợp pháp, tiếp nối sự thành công của Hội nghị Luân Đôn (2014) và Hội nghị Kasane (2015).

Tại hội nghị, các quốc gia và tổ chức Liên hợp quốc đã thông qua những hành động thiết thực, góp phần vào việc xóa bỏ nhu cầu sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật hoang dã từ nguồn bất hợp pháp, tăng cường thực thi pháp luật, và hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tội phạm động vật, thực vật hoang dã.

Tuấn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này