Phó Thủ tướng: Không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói do lũ lụt

13:06 | 16/10/2016
Đêm 15 và ngày 16/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với cơn bão Sarika.
pho thu tuong khong de bat ky nguoi dan vung lu nao bi thieu doi Quảng Bình đề nghị Chính phủ cứu đói 5.000 tấn gạo, 250 tỷ đồng
pho thu tuong khong de bat ky nguoi dan vung lu nao bi thieu doi Hoàn thiện chính sách về đầu tư xây dựng
pho thu tuong khong de bat ky nguoi dan vung lu nao bi thieu doi Xử lý nghiêm đối tượng trục lợi chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản
pho thu tuong khong de bat ky nguoi dan vung lu nao bi thieu doi
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả tại QL1A đoạn qua xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Nguyễn Hữu Hoài cho biết, nhờ sự chủ động, tích cực của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, Quảng Bình đã hạn chế tối đa hậu quả của mưa lũ.

Tuy nhiên, trong 3 ngày qua, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt tại khu vực Đồng Hới lớn chưa từng có, tổng lượng mưa phổ biến từ 600 - 900 mm, một số nơi lớn hơn 900 mm. Vì vậy, đã có 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 em nhỏ. Cho đến thời điểm diễn ra cuộc họp vẫn còn 10 người mất tích, trong đó có 6 thuyền viên mất tích tại cảng sông Gianh hiện chưa xác định được danh tính. Toàn tỉnh có hơn 56.000 hộ bị ngập, 56 nhà bị tốc mái.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương, đánh giá cao sự tích cực, chủ động trong chỉ đạo, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ của chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ", góp phần hạn chế thiệt hại. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người không may bị thiệt mạng.

Trong ngày 16/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Bình, các tỉnh miền Trung tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ với cố gắng cao nhất để tìm kiếm người mất tích, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia đình những người thiệt mạng, mất tích, bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bằng mọi biện pháp nhanh chóng cứu trợ cho những gia đình bị thiệt hại, gặp nhiều khó khăn với mục tiêu không để bất kỳ một người dân nào bị thiếu đói.

Ngay sau khi lũ rút, cần tập trung hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa để sớm ổn định lại cuộc sống, xử lý môi trường tránh để bùng phát dịch bệnh sau lũ, đặc biệt cần hướng dẫn nhân dân xử lý nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh. Các Bộ NN&PTNT, Y tế hỗ trợ địa phương các hoá chất cần thiết để xử lý nước sinh hoạt.

Đối với các công trình hạ tầng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Khẩn trương khắc phục thiệt hại đối với giao thông đường thủy. Khắc phục các sự cố hư hỏng đê, kè, công trình thủy lợi để chủ động ứng phó với những diễn biến thiên tai tiếp theo, đặc biệt là bão Sarika có thể ảnh hưởng trực tiếp trong những ngày tới. Các địa phương cần nhanh chóng kiểm tra an toàn của các hồ đập để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sự cố nguy hiểm.

Minh Hạnh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này