Khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua mạng

12:31 | 16/10/2016
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi) cùng trú tại TP Biên Hòa và Hồ Đình Phú (24 tuổi, quê ở Lâm Đồng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang Nữ chuyên viên tiếp dân lĩnh án 7 năm tù
khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang Bắt đối tượng chuyên lừa mua đồ điện tử bằng hợp đồng giả
khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang Tránh rủi ro khi dùng ngân hàng điện tử với ba "không"

Trước đó, ngày 7/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai phối hợp Cục Nghiệp vụ (Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng nêu trên, đang làm việc tại Công ty cổ phần Phương Thái An (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2015, Phương đã rủ Toàn, Phú cùng những người khác thành lập công ty kinh doanh huy động vốn thông qua website: hero8.org. Phương làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Toàn làm tổng giám đốc, còn Phú làm nhân viên kỹ thuật.

khoi to nhom lua dao hang tram ty dong qua mang
Hai đối tượng Phương và Toàn

Việc góp vốn cổ phần chỉ trên “giấy”, thực chất không ai phải bỏ ra đồng vốn nào. Ngành nghề kinh doanh là thực phẩm nhưng không hoạt động như đăng ký mà tập trung huy động vốn qua mạng.

Phương tuyển dụng các nhân viên làm quảng cáo, kêu gọi đầu tư tiền vào công ty để hưởng lãi suất cao.

Theo quy định ghi trên website, nhà đầu tư tham gia phải mua mã số với giá trên 10 triệu đồng. Trong đó gồm 2 triệu đồng phí pin kích hoạt hệ thống, 8 triệu đồng hợp tác chia lợi nhuận. Nhà đầu tư được hứa hẹn nhận 40 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận trong thời gian 3 tháng.

Với thủ đoạn này, từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm người đã huy động hơn 21.000 lượt khách đăng ký mã đầu tư. Trên 14.000 mã khách hàng đã nộp tiền vào hệ thống với tổng số tiền 150 tỷ đồng. Trong đó, Phương nhận khoảng 104 tỷ đồng, Toàn nhận 15 tỷ đồng, Phú nhận 11 tỷ đồng.

V.Đức

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này