Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường xử lý phương tiện cồng kềnh

14:59 | 05/10/2016
Sau 2 vụ tai nạn đáng tiếc do xe xích lô và mô tô tự chế chở hàng hóa cồng kềnh gây thiệt mạng 2 người tại quận Hoàng Mai và Hà Đông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đang tăng cường phối hợp cùng các lực lượng xử lý nghiêm với các phương tiện vi phạm.

Chiều 4.10, tại cuộc họp báo Ban Tuyên giáo Thành ủy, 3 vấn đề đã được thông tin tới báo giới là: Kết quả phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” và Hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016”; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực chợ Kim và công tác chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Kim (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh); 2 vụ tai nạn giao thông do phương tiện thô sơ gây thiệt mạng 2 người tại 2 quận Hoàng Mai và Hà Đông vừa qua.

canh sat giao thong ha noi tang cuong xu ly phuong tien cong kenh
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng thông tin về 2 vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra tại Hà Nội

Về hai vụ tai nạn giao thông do phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh gây ra làm thiệt mạng 2 người liên tiếp trong 2 ngày 23/9 và 25/9, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết: Hiện, cơ quan công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, ngay sau khi các vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hà Đông phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát trật tự và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Các lực lượng đã tập trung xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy, xe 3 bánh tự chế, chở hàng hóa cồng kềnh, kéo, đẩy xe khác, vật khác... không đúng quy định.

B.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này