"Chắp cánh niềm tin" tặng 100 đêm diễn miễn phí cho khán giả

23:02 | 08/09/2016
Ngày 8-9, tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức giới thiệu dự án “Chắp cánh niềm tin – kết nối tương lai” năm 2016 với tổng kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng.
chap canh niem tin tang 100 dem dien mien phi cho khan gia Những đêm kịch Lưu Quang Vũ đỏ đèn dịp 2/9

Để tưởng nhớ người nghệ sĩ lớn của nền sân khấu, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục tổ chức chương trình “Những đêm kịch Lưu Quang Vũ” với hai vở diễn “Lời thề thứ 9”, “Ai là thủ phạm” trong các đêm 2-3.9.

Đây là dự án xã hội hóa nhằm mang các chương trình văn hóa nghệ thuật cùng những hoạt động thiết thực đến với cộng đồng do các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn. Với chủ đề “Chắp cánh niềm tin – Kết nối tương lai”, BTC cùng đơn vị đồng hành mang đến công chúng nói chung và khán giả sân khấu kịch nói riêng về giá trị tinh thần tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo kế hoạch năm nay, Dự án sẽ mang tới 100 đêm diễn cho gần 100 nghìn khán giả trên cả nước với các chủ đề và các thể loại sân khấu kịch khác nhau: các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, Hài kịch, kịch thiếu nhi…

chap canh niem tin tang 100 dem dien mien phi cho khan gia
"Lời nói dối cuối cùng" của tác giả Lưu Quang Vũ là một trong số các tác phẩm nổi bật của dự án "Chắp cánh niềm tin" năm 2016.

Phát biểu tại buổi họp báo Tổng kết dự án năm 2015 và triển khai dự án năm 2016, ông Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: “Ngân hàng SHB và Nhà hát Tuổi trẻ là 2 đơn vị hoạt động trong 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng lại rất đồng điệu trong quan điểm hoạt động là hướng tới cộng đồng, hướng tới xã hội. “Chắp cánh niềm tin” chính là dự án được xây dựng để hiện thực hóa quan điểm đó của cả 2 bên. Thực tế với sự giúp sức của SHB, cả về vật chất lẫn tinh thần và sự đồng hành trực tiếp tại mỗi buổi diễn, dự án “Chắp cánh niềm tin” với những vở kịch đầy chất nhân văn, đã được rất nhiều khán giả cả nước biết đến”.

Từ năm 2014, Nhà hát Tuổi trẻ đã cho ra mắt dự án "Chắp cánh niềm tin" với sứ mệnh mang niềm vui và tiếng cười của sân khấu kịch đến gần hơn với khán giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ban đầu, dự án hướng đến khán giả là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, tới nay, đối tượng người xem đã mở rộng ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau ở các tỉnh, thành ở cả 3 miền Bắc – Trung - Nam. Dự án đã tạo điều kiện cho hàng vạn khán giả có cơ hội đến với sân khấu kịch mỗi năm.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này