Nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng: Cần kết luận rõ để xử lý

08:32 | 09/09/2016
Cần phải có sự vào cuộc của Bộ VHTT&DL với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về âm nhạc. Nếu nhái, phải có chế tài xử phạt nghiêm minh, còn không, phải trả lại danh dự cho ca sĩ.
nghi an dao nhac cua son tung can ket luan ro de xu ly The Remix lại nóng chuyện “đạo” nhạc
nghi an dao nhac cua son tung can ket luan ro de xu ly Số phận ca khúc mang nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng M-TP giờ ra sao?

Càng đạo nhái càng “hot”

Bàn về nghi án đạo nhạc, không thể không nhắc tới Sơn Tùng M-TP, khi gây ra nhiều tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua. Với nam ca sĩ 9x này, hàng loạt ca khúc làm mưa, làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam như “Em của ngày hôm qua”, “Cơn mưa ngang qua”, “Không phải dạng vừa đâu”, “Chắc ai đó sẽ về”,… đều dính nghi án “đạo nhái” từ đạo nhạc, đạo nhịp phách đến đạo phong cách thời trang, phong cách biểu diễn.

nghi an dao nhac cua son tung can ket luan ro de xu ly

Gần đây nhất, ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” tiếp tục nhận được sự chú ý của công chúng. Chỉ sau một ngày ra mắt, nhiều khán giả cho rằng, phần nhạc của ca khúc này giống ca khúc đang hot “We Don't Talk Anymore” của Charlie Puth và Selena Gomez. Ngoài ra, một số chi tiết khác giống ca khúc “Fire”, quần áo, phụ kiện giống NCTU (ban nhạc Hàn Quốc),…

Đáng nói là, ca khúc này vừa được phát sóng trực tiếp trên sóng VTV trong đêm chung kết The Face – Gương mặt thương hiệu mới đây. Phần biến tấu của Sơn Tùng đã tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Một số khán giả khắt khe nhận xét Sơn Tùng có thái độ thách thức dư luận trước nghi án“vay mượn” của sản phẩm âm nhạc này.

Đây không phải là lần đầu Sơn Tùng M-TP trình diễn ca khúc bị nghi đạo nhạc hay ngông cuồng trên sóng truyền hình. Tháng 9.2015, nam ca sĩ cũng từng thể hiện ca khúc nghi đạo nhạc “Em của ngày hôm qua” tại đêm chung kết Giọng hát Việt 2015. Sau khi chương trình kết thúc, Sơn Tùng cũng nhận được không ít “gạch đá” của dư luận.

Trả lời truyền thông về câu hỏi tại sao ca khúc dính nghi án đạo nhái “Chúng ta không thuộc về nhau” được biểu diễn trên sóng truyền hình quốc gia, đại diện BTC chương trình The Face cho biết, việc bài hát có đạo nhạc hay không vẫn chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, chương trình đã nhận được giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nên mới cho ca sĩ biểu diễn bài hát này.

Góc nhìn nghệ sĩ

Đánh giá về “Chúng ta không thuộc về nhau”, nhạc sĩ Huy Hùng nhận định, ca khúc này có nhiều điểm tương đồng với “We Don't Talk Anymore” của Heyder, đã được hai ca sĩ Charlie Puth và Selena Gomez trình diễn rất nhiều lần, trước khi “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng hát tại Việt Nam. Điển hình là giai điệu, tiết tấu, mô típ, chất liệu âm nhạc cho đến bản phối khí giống với “We Don't Talk Anymore” đến 60-65%. Những người có chuyên môn về âm nhạc sẽ dễ nhận ra điều này, có khác thì chỉ là về cao độ và một số đoạn đã được chỉnh sửa, thay đổi đôi chút.

Ngoài ra, hình ảnh, ý tưởng và nội dung trong MV “Chúng ta không thuộc về nhau” mang những nét tương đồng với hàng loạt MV từ Âu Mỹ đến Hàn Quốc như “Monster” (EXO), “Crayon”, “That XX”, “One of a kind” (G-Dragon), “Why” (Taeyeon), ...

"Về mặt chuyên môn, “Chúng ta không thuộc về nhau” không thật sự tốt khi giai điệu, ca từ và mô típ âm nhạc được lặp lại rất nhiều lần, không có tính phát triển, tạo ra cho người nghe cảm giác mệt mỏi. Sự “vay mượn” từ các ca khúc khác của Sơn Tùng sẽ làm ảnh hưởng đến tư duy phát triển của các bạn trẻ khi theo đuổi con đường âm nhạc", nhạc sĩ Huy Hùng thẳng thắn nói.

Ca sĩ Tùng Dương trên trang cá nhân của mình đã viết: “Một bài hát đạo nhái mà vẫn được biểu diễn trên sóng truyền hình trực tiếp ngang nhiên như vậy? Chúng ta bó tay và tặc lưỡi trước vấn đề đạo nhái?”. Tuy nhiên, những chia sẻ thẳng thắn này của Tùng Dương đã nhận được nhiều lời chỉ trích từ fans của Sơn Tùng M-TP.

Có ý kiến cho rằng, nhái hay không nhái, có lẽ đã đến lúc cần phải có sự vào cuộc của Bộ VHTT&DL với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về âm nhạc. Nếu nhái, phải có chế tài xử phạt nghiêm minh, còn không, phải trả lại danh dự cho ca sĩ.

Nói như nhạc sĩ Huy Hùng, âm nhạc là phải được định hướng đúng đắn, đào tạo những kỹ năng, kiến thức cơ bản dành cho mỗi người tốt nhất có thể, chứ không phải là tạo ra scandal để mau nổi tiếng.

Vừa qua, Bộ VHTT&DL mới ra quyết định xử phạt hành chính với hotgirl Mờ Naive (tên thật Trần Hà My) vì vi phạm quyền tác giả ca khúc “Điều còn lại” của tác giả Hoàng Thu Trang. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ có nhiều biện pháp xử lý mạnh tay hơn với những trường hợp tương tự, không chỉ riêng ca khúc nhạc trẻ thị trường, mà cả với thể loại thuộc dòng âm nhạc bác học - nếu sao chép của người khác. Điều này tạo thêm động lực cho những tác giả, nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, góp phần đưa âm nhạc nước nhà phát triển và vươn xa.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này