Thang máy khu đô thị hỏng 3 tháng vẫn... nằm im

11:01 | 28/10/2014
Nhiều tháng nay, hàng trăm cư dân sinh sống trong tòa nhà tái định cư N4B, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại vì cả tòa nhà chỉ có 1 thang máy sử dụng được.

Theo phản ánh của người dân: 1 thang máy hỏng đã gần 3 tháng nay nhưng chủ đầu tư vẫn không sửa. Thang máy còn lại chạy được nhưng cũng đã đến thời kỳ cần sửa chữa bảo dưỡng. Đầu giờ sáng và khoảng 17 giờ, người dân phải xếp hàng chờ đợi vào thang máy. Trong tòa nhà có nhiều người già, trẻ nhỏ, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên không thể đi thang bộ lên tầng cao. Không thể chờ đợi sự hỗ trợ của chủ đầu tư, những hộ dân nơi đây đã tự nguyện đóng góp để sửa chữa thang máy và các hạng mục trong tòa nhà đã xuống cấp.

Thang máy hỏng tại tòa nhà N4B

Tuy nhiên, thái độ thiếu trách nhiệm của đơn vị quản lý tòa nhà đã gây nhiều bức xúc cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Trân, tổ phó tổ dân phố, cho biết: Đơn vị CĐT rất thiếu trách nhiệm. Chúng tôi đã làm đơn đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng lại thang máy nhưng họ không để ý.  Tất cả các trang thiết bị ở đây như ốp đá cầu thang máy, cải tạo lại sân này đều là dân chúng tôi tự bỏ ra để đóng góp sửa chữa.

Để việc đi lại, sinh hoạt của người dân ở tòa nhà N4B được an toàn, thuận tiện, đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty quản lý nhà, nhanh chóng cho sửa chữa thang máy, duy tu bảo dưỡng các hạng mục đã xuống cấp.

B.B.Đ

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này