Bão số 3 gây gió giật cấp 11-13 từ Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa

13:38 | 19/08/2016
Các tỉnh Quảng Ninh tới phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13; nước dâng cao.
bao so 3 gay gio giat cap 11 13 tu quang ninh den bac thanh hoa Dừng mọi cuộc họp không cần thiết để dành thời gian ứng phó bão số 3
bao so 3 gay gio giat cap 11 13 tu quang ninh den bac thanh hoa Hà Nội ban hành Công điện khẩn phòng chống bão số 3

Sáng nay (19/8), thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết bão số 3, dự kiến sẽ đổ bộ lúc 12 giờ trưa nay và càn quét đến 3 giờ chiều, phạm vi bão từ Hải Phòng đến Ninh Bình.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ đã cử 3 đoàn công tác đi đến các địa phương để tham gia đôn đốc chỉ đạo phòng chống bão, mỗi đoàn có một Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn.

bao so 3 gay gio giat cap 11 13 tu quang ninh den bac thanh hoa
Lực lượng chức năng địa phương ở vùng biển Thanh Hóa dùng loa tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão về (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Bão đã mạnh cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Tây, hoàn lưu bão lệch Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 10h sáng 19/8, tâm bão ở ngay trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình, vị trí khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-13, báo khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên khi vào bờ.

Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-12.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3-4m.

Nước dâng cao nhất tập trung ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng, hiện nay đang dâng cao 2m, theo tính toán nước dâng cao nhất đạt 3,8m. Nếu khu vực này nước dâng lên 4m, sẽ phải đưa ra phương án ngập lụt.

Đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết, Ninh Bình có 3 đê lấn biển. Sau khi đi kiểm tra thấy khu vực đê Bình Minh 3 không an toàn, còn 367 khẩu trong tuyến đê này, địa phương cố gắng di dân trước khi bão về. Khu vực Thái Bình, khu vực đê 2 không an toàn và sẽ di dân. Quảng Ninh đã di dời dân ở lồng bè xong trong đầu giờ sáng nay.

Đại diện Văn Phòng Ủy Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết: Bộ Quốc phòng đã huy động trên 183.400 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng phó tại các địa phương, 4 máy bay trực thăng, 107 tàu, nhiều ca nô, xe ô tô, xe lội nước để ứng cứu. Hiện nay trên đảo Vân Đồn, Cô Tô vẫn còn hàng trăm khách và đã bố trí chỗ nghỉ cho khách du lịch.

Quảng Ninh đã huy động các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị sẵn máy xúc máy ủi để sẵn sàn chống bão. Lo ngại nhất là các tỉnh miền núi, bởi ở khu vực này lượng mưa sẽ rất cao, trước đó nhiều ngày đã mưa lớn, nên nguy cơ sạt lở đất rất lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý: Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cần tập trung lực lượng cứu hộ ở những địa phương trọng điểm. Lo lắng nhất là khu vực phía Bắc Thanh Hóa, cần tổng rà soát lại các hộ những nơi di trú tạm bợ, tiếp tục di chuyển đến nơi an toàn hơn.

Tỉnh Thái Bình cũng đã có công điện yêu cầu các huyện cần tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu nước triệt để trên tất cả hệ thống mương máng, sông trục nội đồng. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phân công cán bộ túc trực 24/24h tại các cống dưới đê, tranh thủ mực nước thủy triều để tiêu nước. Xây dựng phương án, kế hoạch chống úng đề phòng khi có mưa lớn. Chủ động rà soát các hạng mục đê, kè cống xung yếu để có phương án đối phó khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải cũng đã đồng loạt ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc của nhân dân từ vùng ngoài bãi vào các điểm an toàn; Phối hợp với lực lượng dân quân, cán bộ thủy nông trong huyện ra quân phát cây bụi, vớt bèo lục bình tại cống 4 cửa thuộc xã Nam Thịnh. Đây là cửa cống thoát nước quan trọng ở khu vực phía nam của huyện Tiền Hải./.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này