Trung tâm là gì?

11:20 | 16/08/2016
Em lại hỏi bác một câu nhé. Thì chú cứ hỏi, chuyện hỏi của chú như cơm bữa, việc gì chú phải ướm trước vậy. Thì em sợ bác bận thôi. Theo bác, “trung tâm” là gì?
trung tam la gi Có gì là lạ
trung tam la gi Thái quá chẳng sai!

- Cứ theo như tớ biết, thì “trung tâm” là chính giữa hoặc trọng yếu, như trung tâm thành phố hay nhiệm vụ trọng yếu.

- Nếu vậy thì đễ hiểu và đơn giản quá, có gì mà rắc rối đâu nhỉ?

trung tam la gi

- Rõ như ban ngày vậy, rắc rối cái gì.

- Em nghe nói, chuyện cái trung tâm hành chính của Đà Nẵng có vấn đề gì rắc rối lắm.

- À, chuyện này báo chí đang nói ầm ầm. Xây dựng dững hơn 2 ngàn tỉ đấy.

-Vậy các cơ quan hành chính tập trung vào một chỗ cũng tốt, tiện lợi chuyện đi lại cho dân mỗi khi có việc cần nhờ cậy cơ quan công quyền, sao anh Đà Nẵng lại định chuyển các cơ quan hành chính đi chỗ khác?

-Thì tớ cũng nghe đâu ở đó bí quá.

-Tòa nhà to sừng sững như thế, các nơi khác mơ chẳng được, sao lại chuyển?

-Do cái anh thiết kế thế nào mà chui vào cứ như nhà ống, bí, bí lắm.

-Bí cũng phải chịu chứ, như nhà em đây này, cả ngày phải bật đèn mới sinh hoạt được có sao đâu.

-Chú nói lạ, ai lại so nhà chú với tòa nhà thành phố. Chú thì thế nào cũng được, dưng đã là trung tâm mà bí rì rì, người nọ trông ra, người kia trông vào sao được.

-Vậy lãng phí hơn 2 ngàn tỉ để xây trung tâm à?

-Lãng là lãng thế nào, lại dùng vào mục đích khác, rồi cũng xong mà.

-Xong thế nào được, một đống tiền thế mà không phát huy đúng mục đích, giờ muốn có chỗ chuyển đi lại ngàn tỉ chứ ít à. Theo em, phải quy trách nhiệm xem vội vã ở khâu nào, chứ cứ rào rào xây trung tâm rồi bỏ trống, thì tiền đâu cho xiết.

-Chú chả phải lo. Cứ gì cái trung tâm hành chính này, ối trung tâm thương mại, hàng trăm tỉ cả cũng bỏ không kia kìa.

-Thế em mới hỏi bác cái “trung tâm là gì” mà rắc rối vậy.

-Chả có gì là rắc rối cả. Xây xong không hợp thì ta xây cái khác.

-Bác nói cứ như trò chơi xây nhà trên cát ở bãi biển của mấy cháu nhỏ ấy. Tiền của dân không thể tùy tiện thế được.

-Còn khối cái tùy tiện, cứ gì cái trung tâm hành chính. Bao nhiêu nhà máy xây rồi không hoạt động, mà có hoạt động lại lỗ chồng vó có sao đâu?

-Bác nói vậy là thiếu trách nhiệm.

-Đấy, cái nhà máy đạm Ninh Bình đó, xây dựng mất 12.000 tỉ, rồi lỗ triền miên mất hàng ngàn tỉ nữa thì sao nào?

-Em tin rồi sẽ phải xử lý, chứ không thể cứ để tình trạng này mãi được.

-Tất nhiên là thế, nhưng thôi, tớ với chú to tát làm gì. Nhân chú nói chuyện “trung tâm”, tớ muốn bàn cái hiện tượng bùng phát trung tâm. Người ta đang lạm dụng từ “trung tâm” thì phải. Có một cái phòng cũng trưng biển: Trung tâm dạy nghề, trung tâm đào tạo, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm làm bánh…bất kể gỉ gì gì cũng gắn mác trung tâm.

-Vậy em mới hỏi bác “trung tâm là gì”?

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này