Hà Nội thiệt hại sau cơn bão số 1 ước tính khoảng 200 tỷ đồng

18:05 | 02/08/2016
Cơn bão số 1 để lại hậu quả vô cùng nặng nề với người dân Thủ đô Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, do Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo không chính xác, khiến công tác phòng chống bão lũ rơi vào bị động.
ha noi hon 30 nghin cay xanh bi gay do trong con bao so 1 Khắc phục vi phạm PCCC ở chung cư còn chậm
ha noi hon 30 nghin cay xanh bi gay do trong con bao so 1 Sắp có tuyến phố đi bộ đêm tại quận Thanh Xuân
ha noi hon 30 nghin cay xanh bi gay do trong con bao so 1 Công điện khẩn chỉ đạo phòng chống cơn bão số 2

Chiều ngày 2.8, ông Đỗ Đức Thịnh – Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTT Hà Nội cho biết, tính đến 14h ngày 1.8, tổng hợp báo cáo từ các quận, huyện cho thấy thiệt hại của cơn bão số 1 lên tới gần 200 tỷ đồng.

Cụ thể, có 4.064 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có khoảng 460 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Có 63 điểm trường bị ảnh hưởng của bão, gây thiệt hại ước tính 1.680 triệu đồng. Về nông, lâm nghiệp, số diện tích lúa bị ảnh hưởng lên đến 1.883 ha, hoa màu là 3.471 ha. Diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại khoảng 3.418ha, cây trồng hàng năm là 34.948ha...

ha noi hon 30 nghin cay xanh bi gay do trong con bao so 1
Hà Nội thiệt hại sau cơn bão số 1 ước tính khoảng 200 tỷ đồng

Ngoài ra, số gia súc, gia cầm bị chết và bị cuốn trôi cũng lên đến 2.390 con; 1.023 cột điện bị gãy; có 4.989m dây điện bị đứt...Tính đến ngày 2.8, tính sơ bộ trên toàn thành phố có trên 30.000 cây bị đổ.

Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Hoàng Mai, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy...

Nói về nguyên nhân khiến Hà Nội chịu hậu quả nặng nề như vừa qua, ông Hà Đức Chung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng, chương trình dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn vẫn chỉ là “gia cát dự”. Mặt khác, dự báo chưa được chính xác là do kỹ thuật, máy móc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và sự thay đổi bất thường của bão. “Báo cáo như vậy là tương đối” – ông Hà Đức Chung cho hay.

Ban PCTT Hà Nội cũng đã đưa ra kế hoạch cụ thể đối với các cơ quan, ban, ngành trong việc ứng phó với bão lũ trong thời gian tới, đặc biệt là cơn bão số 2 đang được dự báo là rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này