Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ cụm thi đua số 6

09:48 | 27/07/2016
     Tại Hà Nội, vừa diễn ra Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2016 cụm thi đua số 6.
lien hoan van nghe cnvcld cum thi dua so 6 Tổng công ty Du lịch Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn
lien hoan van nghe cnvcld cum thi dua so 6 Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ quận Cầu Giấy lần thứ III – 2016
lien hoan van nghe cnvcld cum thi dua so 6 Cụm thi đua số 5: Sôi nổi liên hoan văn nghệ CNVCLĐ
lien hoan van nghe cnvcld cum thi dua so 6

8 đơn vị gồm: Công đoàn GTVT Hà Nội, Công đoàn Ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công đoàn viên chức Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt may đã tham gia biểu diễn hơn 20 tiết mục nghệ thuật được chọn lọc.

Đội văn nghệ Công ty CP công trình giao thông Hà Nội đại diện cho CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội tham gia Hội diễn với trên 30 cán bộ CNVCLĐ, biểu diễn 3 tiết mục: Mở đầu là màn hát múa: Vịnh Xuân đất tổ, Tam ca “Giai điệu tổ quốc ”, kết thúc là Màn hợp xướng hát múa “ Hà Nội ơi một trái tim hồng”.

lien hoan van nghe cnvcld cum thi dua so 6

Phát biểu tại Liên hoan, Đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh, Chủ tịch Công đoàn Công thương Hà Nội thay mặt cụm trưởng cụm thi đua số 6 biểu dương sự đầu tư nghiêm túc, chu đáo cho các tiết mục dự thi của các đơn vị. Các tiết mục đều xuất sắc và đại diện cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng sôi nổi của cán bộ công nhân viên.

Bên cạnh việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, công nhân viên, những diễn viên không chuyên đã dành rất nhiều tâm sức và tình yêu nghệ thuật vào những tiết mục của mình", Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2016 là dịp sinh hoạt chính trị chào mừng Kỷ niệm 87 năm thành lập Công đoàn việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016).

lien hoan van nghe cnvcld cum thi dua so 6

Đồng chí Phạm Phương Thủy, cán bộ Công ty CP công trình giao thông Hà Nội thành viên Đội văn nghệ chia sẻ, anh chi em tập tất cả 10 -15 buổi. Chủ yếu tranh thủ buổi chiều mỗi ngày còn buổi sang mọi người vẫn phải làm việc bình thường. Vừa phải đảm bảo công việc của cơ quan và luyện tập văn nghệ, không mệt mà chỉ thấy vui!

Kết quả, Công đoàn ngành giáo dục đạt giải nhất toàn đoàn, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đạt gải nhì toàn đoàn, Công đoàn ngành xây dựng, Viên chức, Công thương đạt giải ba toàn đoàn và 3 giải khuyết khích được Ban Tổ chức Liên hoan và Ban giám khảo đánh giá là tiết mục xuất sắc, có chất lượng, có đầu tư về ý tưởng và nội dung sâu sắc.

Minh Hoàn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này