Trật tự xây dựng: Biết sai, vẫn vi phạm

08:11 | 02/07/2016
Đó là một trong những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố thời gian qua chưa xử lý được triệt để, mặc dù lực lượng thanh tra xây dựng vào cuộc rất quyết liệt.
trat tu xay dung biet sai van vi pham Năm 2020, 100% cán bộ quản lý xây dựng đô thị được đào tạo nâng cao năng lực
trat tu xay dung biet sai van vi pham Quận Hà Đông: Xử lý nghiêm nhiều công trình xây dựng vi phạm
trat tu xay dung biet sai van vi pham Cần quản lý chặt trật tự xây dựng

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2016, có 1592 công trình xây dựng vi phạm trong tổng số 10.012 công trình được kiểm tra, trong khi cùng kỳ năm ngoái, số công trình được kiểm tra 11.332, nhưng  số công trình vi phạm lại thấp hơn với con số là 1.302.

trat tu xay dung biet sai van vi pham
Khu nhà liền kề của KĐT Đại Thanh đều xây vượt  tầng so với quy hoạch được phê duyệt 1 tầng.

Điều đáng nói, trong 1.592 công trình vi phạm  có  559  công trình không phép; 348 công trình sai phép sai quy hoạch và sai thiết kế ,…Hiện, UBND  các cấp xã, huyện đã xử lý vi phạm 980 trường hợp (cưỡng chế phá dỡ 183 trường hợp; tự khắc phục 683 trường hợp; hòa giải, bồi thường 6 trường hợp; cấp bổ sung, điều chỉnh giấy phép xây dựng 108 trường hợp); đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 612 trường hợp.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Xây dựng đã xem xét trách nhiệm của 31 cán bộ công chức của Thanh tra Sở Xây dựng, trong đó buộc thôi việc 2 trường hợp, cảnh cáo 3 trường hợp, giáng chức: 2 trường hợp, khiển trách 11 trường hợp.

Hiện đang tiếp tục xem xét trách nhiệm của 13 cán bộ công chức.

Số tiền xử phạt, thu hồi sau thanh tra gần 14 tỉ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm 2015.

Được biết, mặc dù 6 tháng đầu năm 2016, công tác quản lý trật tự xây dựng  vẫn là nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo; các Sở, ngành đã vào cuộc khá quyết liệt; số công trình kiểm tra, kiểm soát luôn ở mức cao, số công trình có vi phạm đều được lực lượng thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ cho chính quyền  địa phương để ban hành các quyết định xử lý theo qui định.

Thế nhưng, số công trình vi phạm lại vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước và số công trình đang tiếp tục giải quyết  còn nhiều. Chủ yếu là các vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất, như: Nhà hàng Nắng Sông Hồng - quận Long Biên; các vi phạm tại ngõ 207, 271 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; các công trình vi phạm đất rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn; các vi phạm về đất đai tại huyện Ba Vì và Đông Anh.

Theo Sở Xây dựng, hoạt động quản lý của chính quyền cơ sở và lực lượng thanh tra xây dựng cơ bản  đã ngăn chặn được lấn chiếm đất, xây dựng không phép, nhưng vẫn còn nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, sai phép như lấn chiếm không gian, mật độ xây dựng, số tầng, khoảng lùi, gây bất tiện và ảnh hưởng các công trình liền kề... chưa được xử lý kiên quyết, kịp thời.

Ví như công trình 20-22 ngõ Huế (quận Hai Bà Trưng), Khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì)... Mặc dù đã được Thanh tra Sở Xây dựng lập hồ sơ và chuyển UBND phường, quận xử lý theo thẩm quyền, Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc giải quyết, nhưng chưa được UBND quận, phường xử lý kịp thời theo quy định.

Một số xã, phường chưa thực sự phối hợp tạo điều kiện để các Đội Thanh tra xây dựng  (TTXD) kiểm tra phát hiện lập hồ sơ công trình vi phạm (không cử cán bộ phối hợp kiểm tra, đặc biệt các công trình chủ đầu tư chống đối nếu không có chính quyền địa phương thì TTXD không thể tiếp cận, kiểm tra được).

Mặt khác, trong một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lực lượng Công an phường chưa thực hiện đúng quy định là cấm thợ, xe chuyển  vật liệu vào công trình vi phạm.

Một số công trình vi phạm trên địa bàn UBND phường, lực lượng TTXD không kịp thời báo các cơ quan cấp trên để có biện pháp xử lý, khi được dư luận và báo chí phản ánh, các cơ quan vào cuộc, thì các công trình đã vi phạm sâu, quy mô lớn, dẫn đến gây khó khăn trong việc xử lý, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội (như: dự án đầu tư Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại 8B Lê Trực, dự án chung cư cao tầng và trung tâm thương mại - văn phòng tại số 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, dự án KĐT Đại Thanh...).

“Bên cạnh những nguyên nhân nói trên, thì vấn đề ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của một số chủ đầu tư, chủ công trình còn yếu, thậm chí biết là sai, song vẫn cố tình vi phạm” – đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng nêu rõ.

Thương Huế

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này