Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải

22:08 | 28/06/2016
Chiều 28.6, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.
siet chat quan ly kinh doanh van tai Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT tại Lâm Đồng
siet chat quan ly kinh doanh van tai Kiểm tra, xử lý các xe buýt vi phạm ATGT từ 6.6
siet chat quan ly kinh doanh van tai Đảm bảo TTATGT trong các kỳ thi trung học, đại học, cao đẳng 2016

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia 6 tháng đầu năm tình hình  trật tự ATGT trên phạm vi cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm tiếp tục được kéo giảm. TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Điều đó thể hiện quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyết liệt các giải pháp trong kế hoạch năm ATGT 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

siet chat quan ly kinh doanh van tai
Vụ TNGT tại Cầu Gềnh

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đó là, chưa đạt mục tiêu về tỉ lệ giảm số người chết vì TNGT; số người chết vì TNGT trong tháng 5 và tháng 6 đều tăng so với cùng kỳ năm 2015; còn để xảy một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng.

Vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, như các vụ tai nạn cầu An Thái tại Hải Dương, cầu Ghềnh tại Đồng Nai, lật tầu khách du lịch Thảo Vân 2 tại Đà Nẵng; sự cố uy hiếp an toàn hàng không mức B tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chưa xử lý dứt điểm hiện tượng chở quá tải trọng phương tiện trên đường bộ. Còn để xảy ra tình trạng phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động không có giấy phép, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp...

Nhằm tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận tải hành khách, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lương chức năng xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng quá tải trọng quy định đối với ô tô và phương tiện thủy. Tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015-2020. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp nhằm tiếp tục kéo giảm TNGT.

Minh Hạnh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này