Chung kết Copa America 2016: Người khổng lồ trên đôi chân trần

10:37 | 28/06/2016
Đội tuyển Argentina đã gục ngã một cách đau đớn trong trận chung kết Copa America 2016. Người thấy cay đắng nhất sau thất bại này có lẽ không ai khác là Lionel Messi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã chinh phục hàng loạt những danh hiệu cá nhân và tập thể (cấp độ CLB) của bóng đá thế giới, nhưng vẫn chưa một lần cùng đội tuyển quốc gia vô địch bất kỳ một giải đấu lớn nào.
nguoi khong lo tren doi chan tran Sốc: Lionel Messi bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina

Nhìn lại lịch sử làng túc cầu giáo, để tìm ra một cá nhân có thể so sánh với Messi về số danh hiệu ở cấp CLB quả là điều quá khó. Ở tuổi 29, La Pulga đã có mọi thứ cùng Barca với tổng cộng 27 chiếc cúp. Trong đó có 8 Liga, 4 cúp nhà Vua, 7 siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup. Cùng với đó Messi đã có 5 lần giành Quả bóng Vàng và hàng loạt danh hiệu cá nhân, kỷ lục khác để trở thành một phần của lịch sử bóng đá thế giới. Tất nhiên, với những gì đã làm được và cống hiến, M10 sẽ được sử sách ghi danh là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại.

nguoi khong lo tren doi chan tran
Messi vẫn vô duyên trong mầu áo đội tuyển.

Nhưng cho đến giờ, Messi vẫn chưa thể sánh ngang được với những huyền thoại như Pele hay Maradona bởi anh chưa một lần giúp Đội tuyển Argentina giành được một danh hiệu. Dù là Copa America hay World Cup (Messi chỉ giành HCV cùng Đội tuyển Olympic Argentina năm 2008). Chơi cho Đội tuyển Argentina từ năm 2005, đến nay Messi đã 3 lần dự World Cup (2006, 2010, 2014) và 4 lần tham dự các kỳ Copa America (2007, 2011, 2015, 2016), nhưng cho đến giờ, tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh.

Thành tích tốt nhất của Leo trong màu áo Albiceleste là chức Á quân tại World Cup 2014 diễn ra tại Brazil (thua Đức 0-1 sau 120 phút thi đấu). Còn tại Copa America, Messi cũng rất vô duyên. Năm 2007, với đội hình cực mạnh, Argentina đã để thua Brazil 0-3 trong trận chung kết (Messi giành giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”). Còn năm 2011, ở kỳ Copa America được tổ chức trên sân nhà, Messi cùng dàn hảo thủ Argentina đã để thua đầy cay đắng trước Uruguay ở tứ kết sau loạt đá luân lưu 11m (Uruguay sau đó vô địch). Đáng tiếc nhất là 2 lần lọt vào chung kết ở Copa America 2015 và 2016 mới đây.

Khác với kỳ Copa America 2007 khi mà M10 chỉ tham dự trong thành phần đội tuyển với vị thế là một cầu thủ trẻ triển vọng, tại Copa America 2015 và 2016, Messi được kỳ vọng rất nhiều. World Cup 2014 là nơi mà gần như mình Messi kéo các cầu thủ áo sọc xanh trắng đến trận đấu cuối cùng và chị chịu thua đội tuyển Đức với một tập thể đồng đều cùng lối chơi khoa học. Ở Copa America - giải đấu có tính cạnh tranh ít hơn, người hâm mộ Argentina rất kỳ vọng Messi sẽ thỏa mãn được cơn khát danh hiệu của họ.

Trên thực tế, Messi đã thi đấu rất tốt tại cả 2 kỳ Copa America gần đây. Tại Copa America 2015, mặc dù chỉ đóng góp một bàn thắng, nhưng vai trò của anh với đội bóng là rất lớn. Còn ở Copa America 2016 vừa qua, M10 thậm chí còn là người vừa ghi bàn vừa kiến tạo giúp Argentina đi thẳng một mạch tới trận chung kết, thế nhưng, cũng giống như ở trận đấu cuối cùng của 1 năm trước, Messi lại thất thủ trên chấm 11m trước cùng một cái tên - Đội tuyển Chile.

Và như vậy, Messi vẫn đang “mắc nợ” người hâm mộ xứ sở tango một danh hiệu quốc tế. Những danh hiệu trong màu áo CLB hay những danh hiệu hoặc những kỷ lục cá nhân giúp anh trở thành một “người khổng lồ” trong làng bóng đá thế giới, nhưng nếu không có được danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia, thì có lẽ, Messi vẫn sẽ mãi bị người ta ví như “người khổng lồ trên đôi chân trần” mà thôi.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này