Vai trò của báo chí trong bảo tồn di tích văn hóa

12:16 | 11/06/2016
Sáng 11.6, báo Người Hà Nội phối hợp với Hội văn nghệ dân gian HN, tạp chí Người làm báo tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội”.
tin nhap 20160611115755 Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa
tin nhap 20160611115755 Đền Núi Sưa được công nhận di tích lịch sử - nghệ thuật
tin nhap 20160611115755 Quy hoạch tổng thể di tích Thành nhà Hồ
tin nhap 20160611115755 Khu di tích Thành Cổ Loa sẽ thành công viên lịch sử
tin nhap 20160611115755
Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo thống kê Hà Nội có gần 5.850 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.167 di tích quốc gia, 1.179 di tích cấp thành phố.

Trong những năm qua, TP Hà Nội luôn dành sự quan tâm cho công tác bảo tồn văn hóa vật thể, các di tích lịch sự. Tuy nhiên vẫn còn nhiều địa điểm việc quản lý, bảo vệ và khai thác các giá trị văn hóa vật thể tại những di tích còn nhiều hạn chế.

Việc đầu tư nâng cấp, bảo tồn, trùng tu các di tích văn hóa chưa được triển khai theo đung quy trình khoa học; vấn nạn thất thoát đồ cổ, sự xâm lấn di tích vẫn diễn ra…

Tại hội thảo, tham luận của các nhà sử học, các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà quản lý đã chỉ ra thực trạng văn hóa hóa vật thể Hà Nội trên mọi phương diện từ chính sách quản lý đến cách ứng xử với văn hóa vật thể. Từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền những giá trị tinh hoa văn hóa vật thể của Hà Nội.

Trong đó các ý kiến đều nhấn mạnh vai trò tích cực của báo chí đối với công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa Hà Nội.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này