Lên đỉnh Fansipan- Mơ ước đã thành hiện thực!

14:36 | 30/05/2016
Hò hẹn mãi, rồi chúng tôi cũng lên được đỉnh Fansipan, nơi độ cao 3143m, được ví như Nóc nhà Đông Dương. Nơi mà, nếu không có cáp treo, thì mãi mãi chỉ là mơ ước với chúng tôi những người thuộc thế hệ U 50-60...
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc Những người nhặt rác trên đỉnh Hoàng Liên Sơn
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc Đổ xô lên Sa Pa trải nghiệm cáp treo Fansipan
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc Thăng hoa trên đỉnh Bà Nà Hills
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
Chinh phục độ cao 3143m trong niềm vui tột độ

Lần nữa mãi, rồi chúng tôi cũng lên đường vào những ngày cuối cùng của tháng 5.2016. Đoàn chúng tôi gồm 10 người, độ tuổi trên 50, 60, những người chưa bao giờ nghĩ đến việc, một ngày nào đó, có thể đứng trên đỉnh Fansipan ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ miền cực Bắc của Tổ quốc. 

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

Sau chặng đường dài đi xe ô tô, lên cáp treo, đi bộ hơn 600 bậc đá, chúng tôi đã chinh phục được Nóc nhà Đông Dương trong niềm vui sướng tột độ. Từ trên cáp treo, nhìn xuống dưới, những thửa ruộng bậc thang đẹp như một bức tranh lớn sắc màu rực rỡ, ai cũng phải trầm trồ thán phục...

Được biết, sau một thời gian dài thi công, ngày 2.2.2016, hệ thống cáp treo Fansipan đã chính thức đi vào hoạt động, cũng từ đây việc chạm tay vào cột mốc trên "nóc nhà Đông Dương" trở nên dễ dàng với nhiều người. 

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

Nóc nhà Đông Dương- Fansipan ở độ cao 3.143m từ lâu đã trở thành cột mốc mà dân phượt thủ cũng như những người thích đi du lịch khát khao chinh phục. Tuy nhiên, khi chưa có cáp treo đường lên đỉnh Fansipan vô cùng gian nan, khó nhọc đòi hỏi sức khoẻ và cả sự mạo hiểm nên rất ít người, chủ yếu là các phượt thủ trẻ mới đủ dũng cảm để trải nghiệm.

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

Với sự xuất hiện của hệ thống cáp treo Fansipan, việc "leo Fan" đã trở nên dễ dàng với những người yêu du lịch, thích khám phá. Được biết, hệ thống cáp treo Fansipan đang sở hữu 2 kỷ lục Guiness, đó là hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6325m) và có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1410m).

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

Ngay từ khi bước chân lên cabin cáp treo Fansipan, cả đoàn chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng vì nó đẹp như một phòng khách hạng sang, thường thấy trong các khách sạn 5 sao. Những dãy ghế được thiết kế sang trọng, bố trí hợp lý quây quần như đang trong phòng họp, rất phù hợp cho nhóm đi theo đoàn 10-20 người.

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

Qua cửa kính cabin, phong cảnh thật thanh bình, non nước mây trời hiện ra thật hoành tráng, những thửa ruộng bậc thang trải dài, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, kia là thung lũng, là suối, là thác nước... tất cả cứ ẩn hiện trong nắng trong mây trên những triền núi cheo leo, hùng vĩ... Cảm giác rất đặc biệt khiến ai đi rồi sẽ nhớ mãi.

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

Từ ngày có cáp treo, khách du lịch đến Lào Cai, đến Sapa ngày một đông hơn, bộ mặt Sapa đang thay đổi từng ngày. Nếu ai lên Sapa 2 năm về trước, nay trở lại không khỏi ngỡ ngàng, vì nhiều tuyến phố mới đi vào hoạt động, nhiều tòa nhà mới khang trang xuất hiện trên đường phố, dòng người tập nập hơn cả ban ngày chứ không chỉ về đêm... Đó là một tín hiệu đáng mừng, du lịch Sapa sẽ phát triển nhanh với sự đột phá của cáp treo lên đỉnh Fansipan.

Dưới đây là một số hình ảnh du khách U50-60 chinh phục Nóc nhà Đông Dương trong niềm vui sướng và tự hào. Ước mơ ngày nào đã trở thành hiện thực. 

len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc
len dinh fansipan mo uoc da thanh hien thuc

 

Thu Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này