Cơ quan phát triển Hoa Kỳ hỗ trợ Bộ Tài chính trong công tác quản lý thuế

13:34 | 27/05/2016
Chiều 26/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã tiếp ông Joakim Parker, Giám đốc Quốc gia của Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ. 
co quan phat trien hoa ky ho tro bo tai chinh trong cong tac quan ly thue Nợ thuế lên tới trên 12.600 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cảm ơn USAID nói chung và cá nhân ông Joakim Parker đã quan tâm, dành nhiều hỗ trợ cho Bộ Tài chính trong thời gian qua.

Có thể kể đến Dự án hỗ trợ xây dựng kế hoạch phê chuẩn và thực hiện Hiệp định về Tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại thế giới; hỗ trợ xây dựng, sửa đổi khuôn khổ pháp luật về Hải quan và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; hỗ trợ rà soát, tổng hợp và xây dựng định hướng, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý chuyên ngành; phối hợp, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan Hải quan, tạo ra các kênh đối thoại đa chiều giữa doanh nghiệp và hải quan, tiếp nhận và giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp;…

co quan phat trien hoa ky ho tro bo tai chinh trong cong tac quan ly thue
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Joakim Parker chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ của Bộ Tài chính và USAID

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn mong muốn USAID tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong việc nâng cao hiệu quả quản lý chuyên ngành, hiện đại hóa Hải quan, thực thi các cam kết về tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Hiệp định TFA, thực thi hiệu quả các cam kết về Hải quan trong Hiệp định TPP, sửa đổi và cải thiện khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Đồng tình với Thứ trưởng, ông Joakim Parker hi vọng những hoạt động hợp tác trong tương lai của hai bên không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ kỹ thuật mà còn trong quá trình tăng cường vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đặc biệt, với sự tham gia mạnh mẽ và độc lập của Việt Nam trong hội nhập thương mại quốc tế, ông Joakim Parker tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

T.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này