Người dân sống khổ vì tiếng ồn Đã từ nhiều tháng nay, những âm thanh chói tai phát ra từ tiếng cắt, hàn, hay ô nhiễm do mùi sơn đem lại bao trùm cả khu biệt thự liền kề Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). |
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, công trình của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương ở địa chỉ 24 – 26 Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện đang trong giai đoạn nhồi ép cọc, xung quanh chỉ được che chắn tạm bợ.
Công trình đang xây dựng của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương bị "tố" gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống của người dân |
“Mấy tháng nay, cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn khi công trình này đi vào triển khai. Tiếng nhồi cọc đinh tai nhức óc suốt ngày đêm khiến không ai có thể ngủ được. Sức khỏe vì thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Đoàn Kim Biên chủ căn hộ số 301, số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.
“Tôi vốn đã bị bệnh tim, đau đầu, thường rất khó ngủ, nhưng khi vừa chợp mắt được một tí, tiếng máy móc, nhồi cọc lại khiến tôi thức giấc. Không hiểu sao, một công trình ngay trong khi dân cư lại được phép thi công suốt ngày đêm như thế. Các hộ dân quanh khu vực công trình này đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, nhưng cũng chỉ được một thời gian tình trạng gây tiếng ồn lại vẫn đâu vào đấy”, bà Ngô Kiều Oanh một người dân sống ngay sát công trình chia sẻ.
Do tiếng ồn từ công trình gây ra ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe của hàng trăm người. Bất đắc dĩ, người dân nơi đây phải thuê một đơn vị mang máy móc, thiết bị, phần mềm đo tiếng ồn thông dụng Sound Meter để đo và ghi hình lại làm bằng chứng vào các thời điểm 21h, 24h, 1h30, 2h30… thì thấy tiếng ồn thường xuyên giao động ở mức 80db (A) – 95 db (A) – 100 db (A).
Nguyên nhân gây tiếng ồn là do đơn vị thi công sử dụng những máy móc cũ? |
“Với thông số đo được so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn National Technical Regulation on Noise (QCVN 26:2010/BTNMT và Thông tư số 04/2012/TT -BTNMT) thì tiếng ồn lớn hơn gấp hai lần. Một số người sống quanh khu vực công trình thi công, có hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật, tìm hiểu thì thấy rằng những loại máy móc này đều cũ, không đảm bảo trong việc thi công trong khu dân cư vì nó gây ra tiếng ồn lớn”, bà Ngô Kiều Oanh chia sẻ.
“Tiếng ồn lớn, công trình lại được thi công cả ngày lẫn đêm nên ngày 08/05/2016, tôi đã gọi điện liên hệ trực tiếp với đại diện đơn vị thi công công trình trên để thông báo về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nói trên. Đại diện đơn vị thi công tuyên bố không công nhận kết quả đo tiếng ồn và các video clip được chúng tôi quay từ ngày 05/05/2016 đến ngày 08/05/2016 nói trên và tuyên bố đơn vị thi công sẽ tiếp tục thi công vào ban đêm”, bà Nguyễn Phương Thảo ở căn hộ 201 nhà số 1 Nguyễn Đình Chiểu (là một trong ba căn hộ có không gian ở liền sát công trình trên).
Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Vinh Quang, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết đã nhận được đơn thư của người dân, sau khi xem xét thì thấy công trình ở 24 – 26 Nguyễn Bỉnh Khiêm là công trình có giấy phép. Sự việc mà người dân phản ánh tôi đã chuyển xuống UBND phường Nguyễn Du để vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.
Tuấn Trung
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/tin-nhap-20160513142358-37156.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này