Chậm trễ dự án ngõ Lệnh Cư: Nguyên nhân vì đâu?

15:47 | 28/04/2016
Người dân trong ngõ Lệnh Cư (Hà Nội) vẫn đang ngày đêm phải gánh chịu mùi khó chịu bốc lên từ cống rãnh, rác thải và ô nhiễm khói bụi suốt mấy năm ròng vì sự chậm trễ của dự án cải tạo lại hệ thống cống thoát nước nơi đây. PV Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đại diện phường Trung Phụng, nơi có dự án chạy qua.
cham tre du an ngo lenh cu nguyen nhan vi dau Dân khốn khổ vì đoạn đường làm 4 năm không xong

Rác thải, mùi nước cống hôi thối, mặt đường lầy lội, dân phải bắc cầu đi vào nhà… là những gì người dân tại ngõ Lệnh Cư (Hà Nội) đang phải gánh chịu suối mấy năm ròng, kể từ khi có dự án cải tạo lại hệ thống cống thoát nước nơi đây.

cham tre du an ngo lenh cu nguyen nhan vi dau
Hàng ngày, bà con sống cạnh dự án cải tạo đường cống thoát nước tại ngõ Lệnh Cư phải chịu mùi khó chịu, dịch bệnh do rác, nước thải sinh hoạt "lộ thiên" gây ra.

Ông Lê Vĩnh Bình, phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng cho biết, đây là công trình nằm trong gói dự án cải tạo tuyến kênh mương Linh Quang – Xã Đàn do Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) là đại diện chủ đầu tư.

Dự án đi qua 3 phường: Trung Phụng, Thổ Quan và Phương Liên, bắt đầu khởi động từ năm 2012. Tuy nhiên đến cuối năm 2014 mới bàn giao mặt bằng để bắt tay vào thi công. 70 hộ dân thuộc phường Trung Phụng đã bàn giao đầy đủ mặt bằng cho Ban QL dự án để quản lý.

Cũng theo ông Bình nguyên nhân chậm chễ của dự án bởi hai lý do chính. Thứ nhất, Dự án này nằm trong gói ODA của Nhật, nhiều đơn vị thi công không đủ năng lực tài chính nên không thể trụ được do chậm vốn

Thứ hai, mặt bằng thi công nằm trong ngõ nhỏ hẹp, không đưa được phương tiện vào. Cụ thể xe cẩu chỉ vào được một xe, công nhân cũng không huy động nhiều được, vào nhiều chen chân nhau không làm được, chính vì thế tiến độ của dự án cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nói về vấn đề ô nhiễm từ con mương, cống rãnh mà bà con đang ngày đêm gánh chịu, ông Bình cũng thông tin thêm: “Muốn giải quyết triệt để thì phải đẩy nhanh tiến độ của dự án. Phía UBND Phường đã nhiều lần mời chủ đầu tư và đơn vị thi công lên gặp gỡ bà con, để bà con nghe nắm bắt tình hình về tiến độ thi công. UBND Phường cũng thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với các đơn vị có liên quan. Đây là dự án nằm trong ngõ đi lại của bà con. Nếu quây kín công trường bằng tôn thì phần đường đi sẽ bị thu hẹp lại. Chính vì thế bà con rất khổ nếu dự án tiếp tục kéo dài".

Qua tìm hiểu, PV được biết, hiện nay dự án đã triển khai giai đoạn 2 để làm các rãnh gom, thu nguồn nước mặt và nước thải sinh hoạt để đưa vào các cống. Sẽ có khoảng 7 điểm đấu nối trên địa bàn phường Trung Phụng.

Hiện nay đang triển khai giai đoạn gom, phía Thổ Quan đã làm xong phần đường gom nước thải, phần thuộc phường Trung Phụng đã bắt đầu triển khai được 1/3 công việc.

Phía đơn vị thi công cam kết hết tuần này sẽ làm xong phần đấu nối, hoàn thiện từ rãnh gom ra cống chính. Sau khi đấu nối xong sẽ làm vỉa hè. Phía chủ đầu tư hứa là 30/6 năm nay sẽ xong phần vỉa hè.

Mật độ hộ dân trên địa bàn nơi dự án chạy qua rất đông, nước thải sinh hoạt nhiều. Nếu dự án chậm trễ kéo dài thêm, trong mùa mưa tới nguy cơ ngập úng, dịch bệnh chắc chắn sẽ xảy ra. Đề nghị Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội lưu tâm, đốc thúc đơn vị thi công cho kịp tiến độ trước mùa mưa bão.

Thành Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này