8 năm tù cho tài xế gây tai nạn liên hoàn

11:46 | 28/04/2016
Ngày 27.4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Điện (32 tuổi, trú tại Xuân Trường, Nam Định), tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn tại Phúc Thọ vừa qua khiến 5 hành khách trong tổng 12 người ngồi trên xe 16 chỗ tử vong. 
8 nam tu cho tai xe gay tai nan lien hoan Áp dụng mô hình phòng xử án thân thiện
8 nam tu cho tai xe gay tai nan lien hoan Đi tù vì rủ chị họ làm chuyện “vợ chồng”
8 nam tu cho tai xe gay tai nan lien hoan Vận chuyển trái phép chất ma túy, lĩnh án chung thân

Theo bản án sơ thẩm ngày 27/4 của TAND Hà Nội, ngày 30/3/2015, Nguyễn Văn Điện (32 tuổi) là người lái ôtô cứu hộ kéo chiếc máy bơm bê tông tĩnh nặng 5 tấn có hai bánh gắn lốp từ khu vực Từ Liêm lên thị xã Sơn Tây.

8 nam tu cho tai xe gay tai nan lien hoan
Bị cáo Nguyễn Văn Điện tại phiên tòa ngày 27.4

Trưa cùng ngày, Điện nhận được thông báo công trình xây dựng tại đây đã hoãn và đưa xe về Bắc Ninh để bơm bê tông cho một công trình khác. Điện lái chiếc xe kéo máy bơm đi về qua quốc lộ 32 với vận tốc 50km/h. 

Đến Km 31+100 (thuộc địa phận huyện Phúc Thọ), chiếc máy bơm bê tông phía sau bất ngờ bị đứt mối hàn thanh kéo và lao sang phần đường bên trái, hướng đi của xe ngược chiều.

Đúng lúc này, chiếc ô tô 16 chỗ ngồi mang BKS 29B -110.00 do anh Đường Văn Hòa (37 tuổi, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng ngược lại đi tới, liền bị máy bơm bê tông lao vào.

Cùng lúc đó, ôtô 29 chỗ mang biển kiểm soát Yên Bái đi đến va chạm với ôtô 16 chỗ khiến xe này chiếc trôi xuống mương nước. Liên tiếp dính va chạm, khiến chiếc ô tô 16 chỗ bị xé toác thành và thân xe, 5 người ngồi trên xe 16 chỗ tử nạn, nhiều người khác bị thương. Cú đâm của máy bơm bê tông còn gây thiệt hại gần 300 triệu đồng cho cả hai xe ô tô.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Điện thừa nhận việc dùng xe ôtô kéo máy trộn bê tông là không đúng với quy định. Điện cùng đồng sở hữu chiếc xe gây tai nạn đã bồi thường khoảng 400 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình các bị hại.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Điện 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

 

 

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này