![]() | Hà Nội hoàn tất danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc Hội |
![]() | Thông qua danh sách 197 người ứng cử ở khối Trung ương |
Theo đó, tại 180 đơn vị bầu cử trong trên cả nước đã có 870 người chính thức ứng cử ĐBQH. Trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người (đạt tỉ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 người được bầu, có 11 người tự ứng cử). Trong đó tỉ lệ nữ ứng cử chiếm tỉ lệ cao với 339 người (38,97%); người dân tộc thiểu số là 204 người (chiếm 23,45%); người ứng cử ngoài Đảng là 97, người dưới 40 tuổi là 268 người (chiếm 30,80%).
![]() |
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc |
Trong số 197 người ứng cử ĐBQH ở Trung ương thì khối cơ quan Đảng có 12 người, khối cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp là 5 người, cơ quan Quốc hội là 113 người; khối Chính phủ là 17 người; Bộ Quốc phòng gòm cả Bộ trưởng và các quân khu, quân chủng là 15 người…
Trong số 673 người ứng cử ĐBQH ở địa phương, tỉ lệ ứng cử đại biểu là phụ nữ là 310 người chiếm hơn 46%... Theo Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia - Nguyễn Hạnh Phúc, thì tại Hà Nội và TPHCM tổng số có 50 người ứng cử ĐBQH, bầu 30 đại biểu tại 10 đơn vị bầu cử. Trong khi đó, tại TP.Hải Phòng có 15 người ứng cử, bầu 9 ĐB; TP.Đà Nẵng, Cần Thơ có 10 người ứng cử bầu 6 đại biểu…
Trả lời câu hỏi của báo giới về việc có 11 người tự ứng cử, ông Phúc cho hay, con số này chứng tỏ người dân rất quan tâm tới diễn đàn Quốc hội, việc này rất hoan nghênh. Những người tự ứng cử cũng như được giới thiệu đều phải trải qua 3 vòng hiệp thương lấy tín nhiệm.
Một số đại biểu tự ứng cử các vòng nơi cư trú, công tác thì cao, nhưng tới vòng 3 lại bị loại, ông Phúc cho rằng, đây là việc bình thường. Tại vòng 3 hiệp thương, chủ tọa xin ý kiến cử tri bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Tỉ lệ nào là đa số thì vòng hiệp thương sẽ bỏ phiếu bằng hình thức đó. “Chúng tôi đều trải qua các vòng như vậy, người kiểm phiếu chính là các cử tri được cử ra kiểm phiếu. Do vậy kết quả là xác đáng, chính xác”, ông Phúc nói.
Trả lời câu hỏi về việc phân bổ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị trên các vùng miền như thế nào, ông Phúc cho biết, các vùng miền đều có các “tứ trụ” này và rải đều các thành viên Bộ chính trị. Các bộ trưởng cũng phải phân bổ về các vùng sâu, xa.
Tại buổi họp báo, vấn đề quyền công dân của các cử tri bị tạm giam, tạm giữ cũng được báo giới quan tâm và theo ông Phúc, luật cho phép họ có quyền công dân, được phép đi bỏ phiếu. Về hình thức, có thể có hòm phiếu di động hoặc bỏ phiếu ngay tại nơi tạm giam, tạm giữ. “Việc lập danh sách cử tri phải được phải dán công khai. Trước 24h của thời điểm bỏ phiếu mới ngưng câp nhật danh sách cử tri”, ông Phúc cho biết thêm.
Minh Hạnh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/chot-danh-sach-870-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-14-36285.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này