Bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông

09:37 | 15/04/2016
Sáng 14.4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Nguyễn Bắc Son và lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Trương Minh Tuấn.
ban giao nhiem vu cho tan bo truong bo thong tin truyen thong Ngoại trưởng Anh Philip Hammond thăm Việt Nam
ban giao nhiem vu cho tan bo truong bo thong tin truyen thong Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động báo chí

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  tới dự. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã đọc biên bản bàn giao quyền hạn, trách nhiệm và chức năng tổ chức bộ máy Nhà nước cùng với nhiệm vụ chính trị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Trương Minh Tuấn.

ban giao nhiem vu cho tan bo truong bo thong tin truyen thong
Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa và chúc mừng tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn gửi lời cảm ơn Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã tin tưởng, giao cho ông trọng trách lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người tiền nhiệm là nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.  

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hứa sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với cán bộ, công chức trong ngành chung sức khắc phục hạn chế, tiếp tục đưa ngành thông tin và truyền thông phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ thông tin và truyên thông giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn.

T.G

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này