Khách quốc tế đến Việt Nam tăng liên tiếp 3 tháng đầu năm

17:27 | 12/04/2016
Đó là thông tin khẳng định của ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch trong cuộc họp báo về tình hình hoạt động du lịch Qúy 1 năm 2016 diễn ra sáng 12/3/2016.
khach quoc te den viet nam tang lien tiep 3 thang dau nam Bình chọn “Những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2015”
khach quoc te den viet nam tang lien tiep 3 thang dau nam Những lời khuyên cho du khách Việt
khach quoc te den viet nam tang lien tiep 3 thang dau nam Khách quốc tế đến Việt Nam tăng

Trong 3 tháng đầu năm 2016, ngành Du lịch lịch đã tăng cường công tác quản lý, tập trung triển khai tổ chức tốt các hoạt động, tập trung trong các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các hoạt động du lịch được triển khai đều khắp tại các tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch quốc tế và nhân dân trong nước.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế từ chính sách thị thực, hoạt động quảng bá, xúc tiến, truyền thông du lịch trong nước và quốc tế được đẩy mạnh trong năm 2015 và đầu 2016, các chỉ tiêu phát triển du lịch quý 1 năm 2016 đã có tín hiệu đáng mừng.

khach quoc te den viet nam tang lien tiep 3 thang dau nam
Buổi họp báo "Tình hình du lịch Việt Nam quý I năm 2016"

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trong 3 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt nam đạt 2.459.150 lượt (tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2015) lượng khách du lịch nội địa đạt 18,7 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 109.137 tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ 2015). Lượng khách đến từ khu vực Đông Bắc Á tăng trưởng cao nhất (Trung Quốc tăng 66%, Hàn Quốc tăng 30%, Hồng Kông tăng 160%, Đài Loan tăng 15%, Nhật tăng 12%). Các thị trường trọng điểm từ Châu Âu đến Việt Nam có mức chi tiêu cao đều tăng cao, đặc biệt là 5 quốc gia Đông Âu mới được miễn thị thực (bao gồm: Ý tăng 28%, Tây Ban Nha tăng 27%, Anh tăng 23%, Đức tăng 19% và Pháp tăng 11%).

Ông Nguyễn Văn Tuấn nhận định: “Những tháng đầu năm quý 1- 2016, du lịch Việt nam đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện ở các chỉ số không ngừng tăng, đây là tín hiệu đáng mừng đối với toàn bộ ngành Du lịch trong năm 2016. Trong đó, mức chi tiêu cao của khách du lịch từ các thị trường du lịch Châu Âu, nhất là 5 quốc gia được miễn thị thực đã góp phần nâng tốc độ tăng trưởng của tổng thu từ khách du lịch lớn hơn tốc độ tăng trưởng về lượng khách. Điều này thể hiện chính sách miễn thị thực đã tác động kịp thời để đẩy mạnh phát triển du lịch.”

Ngoài ra, trong quý 1-2016 ngành Du lịch cũng đã triển khai hiệu quả các chương trình, sự kiện khác nhau, trong đó nổi bật là việc tập trung xây dựng dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), đảm bảo tiến độ trình các cơ quan thẩm định. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động liên kết, phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến chung được đẩy mạnh và bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, lãnh đạo Tổng Cục Du lịch nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục như công tác quản lý ở một số loại hình du lịch mạo hiểm còn bất cập dẫn đến tai nạn đối với du khách, tình trạng chặt chém, trộm cắp vặt tại một số điểm du lịch vẫn còn tồn tại, tình trạng người nước ngoài lợi dụng vào Việt Nam du lịch để tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép, trốn thuế; ứng xử thiếu văn minh của một bộ phận nhỏ du khách Việt khi đi du lịch nước ngoài cũng gây ảnh hưởng xấu đến hình Việt Nam nói chung và du lịch Việt nam nói riêng; tai nạn giao thông; sự xuất hiện của dịch bệnh Zika,...

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Du lịch cần phải triển khai trong quý II, trong đó đặc biệt tập trung xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) để du lịch Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này