Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi lợn của 3 hộ gia đình

08:58 | 05/04/2016
Vừa qua, ông Nguyễn Viết Thái, Phó Giám đốc sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, qua thanh tra, kiểm tra một số hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã phát hiện chất cấm Salbutamol vượt quá ngưỡng cho phép.
Phát hiện thịt lợn có lượng chất cấm tồn dư vượt 431 lần
Thanh Hóa tuyên chiến với chất cấm trong nông nghiệp
Thưởng đến 50 triệu đồng cho người cung cấp tin về thực phẩm bẩn
Xử lý hình sự đối với các hành vi sử dụng chất cấm

Theo đó, qua kiểm tra 70 trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi lợn, bò thịt trong 12 huyện trọng điểm về chăn nuôi, đoàn kiểm tra đã lấy 160 mẫu nước tiểu kiểm tra bằng phương pháp test kít thử nhanh, trong đó có 5 mẫu nước tiểu tại 3 cơ sở chăn nuôi là hộ ông Trương Văn Định (xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa); hộ ông Lê Văn Nam (xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc); hộ ông Đỗ Văn Đại (xã Xuân Hòa, Thọ Xuân) đều có kết quả dương tính với chất cấm salbutamol.

Đoàn kiểm tra đã lấy 13 mẫu gửi phân tích định lượng chất cấm salbutamol, trong đó 5 mẫu nước tiểu, 4 mẫu thức ăn chăn nuôi và 4 gói bột trộn vào thức ăn cho đàn lợn. Kết quả kiểm tra định lượng, 5 mẫu nước tiểu đều có hàm lượng định lượng chất cấm salbutamol vượt quá ngưỡng tối đa cho phép. Trong đó, 3 mẫu nước tiểu lấy tại hộ chăn nuôi ông Trương Văn Định, 1 mẫu hộ ông Lê Văn Nam, 1 mẫu hộ ông Đỗ Văn Đại.

Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi lợn của 3 hộ gia đình
Thanh Hóa phát hiện chất cấm salbutamol trong chăn nuôi lợn

Riêng 8 mẫu thức ăn chăn nuôi và gói bột trộn vào thức ăn cho lợn, đoàn đã phát hiện 1 mẫu bột của hộ ông Lê Văn Nam có hàm lượng định lượng chất cấm salbutamol là 254 mg/kg. Sau khi phát hiện và qua kết quả kiểm nghiệm, đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 3 hộ chăn nuôi nêu trên, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 40 triệu đồng.

Còn đối với việc xử lý đàn lợn của 3 hộ gia đình, ông Thái cho biết thêm, Sở Nông nghiệp đã phối hợp với UBND các huyện, xã tiếp tục giám sát, theo dõi đàn lợn cho đến khi kiểm tra tồn dư không còn chất cấm mới được xuất bán. Sau thời gian từ 10 – 15 ngày, đoàn liên ngành đã kiểm tra lại, kết quả test lại bằng kít thử nhanh và cho kết quả âm tính nên đã đồng ý cho 3 hộ chăn nuôi được phép xuất bán đàn lợn thịt.

“Sau khi xử phạt hành chính đối với 3 cơ sở chăn nuôi nói trên, Sở Nông nghiệp đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều tra hành vi cung ứng, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi” ông Thái nói.

Theo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, trong quý I năm 2016, sở đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn gửi các địa phương nhằm tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và chất cấm trong chăn nuôi, yêu cầu các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trong tỉnh tuân thủ các quy định trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Cơ quan này cũng đã hỗ trợ thiết bị kỹ thuật cho 4 huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Hậu Lộc, Thọ Xuân để tiến hành triển khai thanh tra, kiểm tra, giám sát chất cấm trong chăn nuôi tại các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Trịnh Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này