AFF Cup 2016: Đừng mắc bẫy người Thái

09:11 | 04/04/2016
Có nhiều thông tin cho rằng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan(FAT) và HLV Kiatisak sẽ buông AFF Cup 2016 để dồn sức vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Nhưng đây là sự thật hay Thái Lan đang tung hỏa mù để các đối thủ chủ quan.
VFF giao cho HLV Hữu Thắng chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016
Việt Nam tranh quyền đăng cai AFF cup 2016

Vào tháng 10/2015, trước trận lượt về gặp Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2018, thông tin từ Thái Lan cho biết, cầu thủ Chanathip Songkrasin – người được mệnh danh là “Messi Thái Lan” bị chấn thương, không thể thi đấu ở trận sắp tới. Tuy nhiên, thực tế, cầu thủ này vẫn ra sân và kết quả là chúng ta bị thua đậm 3-0.

AFF Cup 2016: Đừng mắc bẫy người Thái
ĐT Thái Lan sẽ dùng nhiều cầu thủ trẻ tham dự AFF Cup 2016?

Nếu nói rằng Thái Lan sẽ buông AFF Cup 2016 cũng không phải là không có cơ sở, vì hiện nay, ĐT Thái Lan đang là ĐKVĐ AFF Cup cũng như SEA Games và họ đang thống trị cả 2 đấu trường này từ năm 2013.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2018 diễn ra từ 11/9/2016 đến 5/9/2017, nhưng trong năm 2016, ĐT Thái Lan chỉ có một trận duy nhất (diễn ra vào ngày 15/11/2016). Thời điểm này cách lễ khai mạc AFF Cup 4 ngày (19/11) nên Thái Lan sẽ khó có sự chuẩn bị tốt nhất vì không muốn cho các cầu thủ trụ cột cày ải quá nhiều.

Nhưng điều đó chưa thực sự đã chính xác, vì với thực lực hiện tại của ĐT Thái Lan thì họ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở vòng bảng AFF Cup 2016, nhất là trong 2 - 3 trận đầu tiên, khi các đối thủ mà Thái Lan gặp sẽ không mạnh. Do vậy, Thái Lan vẫn có thể dùng đội hình mạnh nhất khi chỉ cần tung các cầu thủ trụ cột ở trận cuối vòng bảng và các trận từ vòng bán kết trở đi cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương của họ, vì những trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra trong tháng 12.

AFF Cup 2016: Đừng mắc bẫy người Thái
ĐT Việt Nam có tìm lại được niềm vui như AFF Cup 2008?

Có thể ở giải AFF Cup được tổ chức vào cuối năm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy một lối chơi mới từ Thái Lan, khác với lối chơi "Thai tik-tok" mà HLV Kiatisak đang xây dựng. Nhưng với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng, ĐT Thái Lan vẫn cho thấy, họ là một trở ngại đáng kể cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng với mục đích tiến vào trận chung kết và đăng quang tại đấu trường này.

Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, các cầu thủ Việt Nam cũng không nên quá chủ quan vào một đội hình được cho là “dự bị” của ĐT Thái Lan, nếu không muốn nhận những thất bại đậm như trước đây.

Thành Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này