Đánh bom liều chết ở Pakistan khiến 65 người thiệt mạng

23:27 | 28/03/2016
Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thành phố Lahore, Pakistan, tối Chủ Nhật 27/3, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Hiện phía cảnh sát đang mở chiến dịch truy lùng những kẻ gây ra vụ đánh bom này.
15 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Pakistan
Vụ đánh bom liều chết tại Thủ đô Baghdad, Iraq
Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Syria, hàng trăm người thương vong

Lực lượng cứu hộ Pakistan cho biết vụ nổ xảy ra vào tối Chủ nhật bên ngoài công viên giữa thành phố miền Đông Lahore, thủ phủ của Punjab. Punjab là thành phố lớn và giàu có nhất tại Pakistan, quốc gia 190 triệu dân phải đối mặt với nạn phiến quân Taliban, các băng nhóm tội phạm và bạo lực giáo phái.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công là lúc tập trung nhiều gia đình ra công viên chơi. Vụ nổ đã khiến 65 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Theo nguồn tin y tế, các nạn nhân đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Đánh bom liều chết ở Pakistan khiến 65 người thiệt mạng
Vụ đánh bom diễn ra khi đông đảo người Thiên chúa giáo tới đây để ăn mừng tuần lễ Phục sinh (ảnh AFP)

Phía cảnh sát đưa ra nghi vấn rằng dường như đây là một vụ đánh bom tự sát. Các phóng viên của BBC tại Lahore cho biết, có giả định rằng những gia đình Công giáo đang dự lễ Phục sinh là mục tiêu của vụ tấn công.

Tất cả các bệnh viện trong khu vực đều được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Một nhân chứng nói rằng tình hình rất hỗn loạn, mọi người sợ hãi dẫm đạp lên nhau và trẻ em bị lạc trong khi trốn chạy.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan đã lên án vụ đánh bom này là một hành động đê hèn, đồng thời cho biết đã chỉ thị có hành động đáp trả. Ngoài ra, Thủ tướng Muhammad Nawaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công trên.

Đánh bom liều chết ở Pakistan khiến 65 người thiệt mạng
Hiện trường vụ đánh bom liều chết đẫm máu ở Pakistan (ảnh Reuters)

Hôm nay 28/3, lực lượng chức năng Pakistan đã mở chiến dịch truy lùng các phiến quân đứng đằng sau vụ đánh bom tự sát này. Người phát ngôn quân đội Pakistan Asim Bajwa nói:

“Chúng tôi phải đưa những kẻ giết hại những người anh em, chị em và trẻ em của chúng ta ra trước pháp luật, và sẽ không bao giờ cho phép những kẻ vô nhân đạo man rợ đó tàn phá cuộc sống và tự do của chúng ta."

Đúng như những nghi vấn của phía cảnh sát và các phóng viên, Jamaat-ul-Ahrar, một nhánh của phong trào Taliban ở Pakistan đã thừa nhận đây là một vụ đánh bom liều chết do nhóm phiến quân này gây nên.

Đánh bom liều chết ở Pakistan khiến 65 người thiệt mạng

Chi nhánh của Taliban tại Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này (ảnh AFP)

Đại diện nhóm này, Ehsanullah Ehsan tuyên bố: “Mục tiêu tấn công của nhóm là những người Cơ Đốc giáo. Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến Thủ tướng Nawaz Sharif rằng chúng tôi đã xâm nhập Lahore."

Đinh Tâm tổng hợp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này