Hội nghị của hành động

16:15 | 05/03/2016
Đó là tiêu chí của Hội nghị đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (LHCĐTG) được khai mạc sáng nay 5/3/2016, tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có gần 60 đại biểu quốc tế đến từ hơn 31 quốc gia, gồm các thành viên trong Hội đồng Chủ tịch của LHCĐTG; các ủy viên của Hội đồng; các ủy viên Ủy ban kiểm tra tài chính; một số khách mời và quan sát viên.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khoá XI)
Tổng LĐLĐVN: Khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành khóa XI

Hội nghị Hội đồng Chủ tịch LHCĐTG được tổ chức thường niên, luân phiên tại các nước thành viên. Hội nghị là dịp các lãnh đạo CĐ các nước trên thế giới thảo luận về hoạt động của LHCĐTG trong năm vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới, chia sẻ thông tin về tình hình lao động và bàn các biện pháp nhằm đảm bảo việc làm và cuộc sống cho NLĐ. Ngoài nội dung trên, hội nghị lần này còn thảo luận công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Thế giới lần thứ 17 diễn ra từ 5-8.10.2016 tại Durban, Nam Phi.

Sau phát biểu khai mạc, chào mừng của Phó Chủ tịch LHCĐTG, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, hội nghị đã nghe Tổng Thư ký LHCĐTG George Mavrikos trình bày báo cáo tổng hợp những diễn biến về kinh tế, chính trị và ảnh hưởng của LHCĐTG tới giai cấp công nhân quốc tế.

Hội nghị của hành động
Phó Chủ tịch LHCĐTG, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu chào mừng

Trong thời gian qua, LHCĐTG đã nỗ lực rất lớn, thu được kết quả đáng chú ý, trong việc tăng cường sức mạnh phong trào CĐ quốc tế mang định hướng giai cấp, hỗ trợ các lực lượng này ở mọi quốc gia, tổ chức các cuộc đấu tranh chung, phối hợp đấu tranh ở cấp ngành, khu vực và quốc tế, tăng cường tính đoàn kết quốc tế vô sản.

Hoạt động phong phú của LHCĐTG ở cấp độ quốc tế đã mang lại kết quả to lớn trong việc gia tăng về số lượng và chất lượng của các tổ chức thành viên. Tổng cộng, trong giai đoạn 5 năm 2011-2016, các tổ chức công đoàn đại diện cho hơn 3 triệu đoàn viên đã gia nhập LHCĐTG. Vì vậy, hiện nay, LHCĐTG có hơn 92 triệu đoàn viên tại hơn 120 quốc gia.

Sự đóng góp của LHCĐTG trong lĩnh vực đào tạo công đoàn đã được cải thiện đáng kể. Các hội thảo tập huấn công đoàn đã được tổ chức tại nhiều quốc gia với sự tham dự của hàng trăm cán bộ công đoàn và người lao động, tuyên truyền giáo dục về lịch sử của phong trào công nhân, về sự phát triển kinh tế quốc tế và những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa đế quốc, cũng như các hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ, tác động của tư nhân hóa các ngành chiến lược, lao động thanh niên, quyền của lao động nữ, lao động di cư, thương lượng tập thể, an sinh xã hội, các phương tiện thông tin và truyền thông công đoàn… Đây cũng chính là những vấn đề lớn sẽ được bàn thảo trong hội nghị, trong đó nổi bật lên vấn đề đảm bảo việc làm cho người lao động. BCĐ

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LHCĐTG, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Công đoàn Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong LHCĐTG. Trong 67 năm qua, Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn sát cánh cùng các thành viên LHCĐTG nỗ lực phấn đấu cho các mục tiêu đấu tranh cho quyền và lợi ích của người lao động. Trong thời gian tới, cùng với các thành viên LHCĐTG, Tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

“Mọi mong ước sẽ chỉ là xa vời nếu không hành động. Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, Hội nghị lần này là Hội nghị của hành động để biến các ý tưởng, những đề xuất thành những kết quả cụ thể và thiết thực, góp phần nâng cao hơn nữa vai tṛò, uy tín của LHCĐTG thế giới trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động có tính toàn cầu”- Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nói.

Hội nghị của hành động
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký LHCĐTG, George Mavrikos bày tỏ: Chúng ta dõi theo những thành quả của nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đời sống hàng ngày và chúng ta cùng ghi nhận vị trí quan trọng và không thể thay thế của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong những thành tựu phát triển đó.

Sự đóng góp của Công đoàn Việt Nam là rất quan trọng, cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Với những đóng góp quốc tế lớn lao và vị thế chủ chốt trong đại gia đình LHCĐTG, TLĐLĐ Việt Nam đã xây dựng được uy tín, sự công nhận quốc tế bởi bạn bè công đoàn trên toàn thế giới…Hành trình hướng tới Đại hội Công đoàn Thế giói lần thứ 17 được xuất phát từ nơi đây, trên mảnh đất Việt Nam lịch sử, nơi hàng ngàn con người kiên trung đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, hi sinh tính mạng bản thân vì tương lai tốt đẹp của nhân loại- ông Gioóc Ma-vơ-ri-cốt nhấn mạnh.

Cũng trong buổi sáng khai mạc, các đại biểu đã trình bày những tham luận nêu lên tình hình hoạt động công đoàn của các nước, các ngành nói riêng và trong mối quan hệ với LHCĐTG nói chung; lên án chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc đang tiếp tục xâm chiếm và can thiệp nhằm kiểm soát các nguồn lực kinh tế và các lợi ích, gây ra nhiều đau thương. Các tham luận của các đại biểu kêu gọi các công đoàn thế giới đoàn kết với nhau trong công cuộc đấu tranh chống lại sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chống lại chủ nghĩa đế quốc...

Được biết, LHCĐTG được thành lập tại Paris vào ngày 3.10.1945- là một tổ chức CĐ quốc tế lâu đời nhất. LHCĐTG giữ vị trí cố vấn trong Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự ra đời của Công ước 87. LHCĐTG còn có đại diện thường trực của Tổ chức Liên Hợp Quốc; FAO và UNESCO. Hiện nay LHCĐTG có 90 triệu thành viên tại 126 quốc gia. Hiện trụ sở chính của tổ chức ở Athens, Hy Lạp.

Ngọc Tú

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này