Virus Zika lan rộng trên đảo Puerto Rico, Mỹ

16:06 | 02/03/2016
Hôm qua, các chuyên gia sức khỏe và y tế cộng đồng thế giới đã cảnh báo, hơn 1/5 tổng số người dân sống trên đảo Puerto Rico (Mỹ) bị nhiễm vi rút Zika.
Số điện thoại tư vấn bệnh do virus Zika
Nghiên cứu, phát triển vắcxin phòng virus Zika đạt bước tiến mới
Bệnh do virus Zika đã lây lan ra 36 nước
Báo động toàn cầu virus Zika gây teo não lan rộng
Mỹ xuất hiện virus Zika cực kỳ nguy hiểm

Virus Zika có tốc độ lan truyền rất nhanh, đặc biệt tại khu vực châu Mỹ. Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil vào tháng 5/2015, đến ngày 23/1/2016 virus này đã lan truyền tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Mỹ.

Tại Puerto Rico, quần đảo thuộc chủ quyền Mỹ, đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika. Đây là quần đảo có khí hậu, cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới. Với điều kiện khí hậu như vậy, muỗi Aedes - tác nhân chính lây lan virus Zika thuận lợi sinh sôi và phát triển nhanh chóng. Hiện nay, trên quần đảo Puerto Rico có 3,5 triệu người dân sinh sống.

Virus Zika lan rộng trên đảo Puerto Rico, Mỹ
Kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên từ tháng 12/2015 đến nay, trên toàn đảo Puerto Rico đã có hơn 1/5 tổng số dân bị lây nhiễm virus Zika (ảnh Dailymail)

Tháng 12 năm ngoái, ông Pedro Pierluisi, đại diện của đảo Puerto Rico trong Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng văn phòng của ông đã liên lạc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus Zika trên quần đảo.

“Tình hình chưa đến mức phải báo động, hiện tại người dân chỉ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp thông thường để tránh bị muỗi đốt như sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần dài và áo sơ mi” - Pierluisi nói.

Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến nay, trên toàn đảo Puerto Rico đã có hơn 1/5 tổng số dân bị lây nhiễm virus Zika. Các quan chức đảo Rico đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động ngăn cản bệnh lây lan hơn nữa và tìm ra biện pháp nhằm diệt trừ muỗi Aedes aegypti, đồng thời đưa ra các biện pháp tích cực để phòng chống lây nhiễm.

Tại các bệnh viện địa phương và cơ sở, các bác sĩ được yêu cầu theo dõi nghiêm ngặt và sát sao những phụ nữ đang mang thai trên đảo do các quan chức lo ngại virus Zika làm gia tăng tỷ lệ nguy cơ trẻ nhiễm dị tật teo não, gây ảnh hưởng tới khả năng phát triển thần kinh bình thường của trẻ khi được sinh ra.

Virus Zika lan rộng trên đảo Puerto Rico, Mỹ
Muỗi Aedes aegypti - nguyên nhân chính gây lây lan virus- bị bắt nhốt để phục vụ nghiên cứu tìm biện pháp điều trị virus Zika (ảnh Dailymail)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng Ngừa Bệnh (CDC) của Mỹ luôn mở cửa đón nhận tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh bị nhiễm virus Zika trên toàn quốc tới đăng ký theo dõi và điều trị miễn phí.

Thống đốc Puerto Rico tuyên bố tình trạng khẩn cấp của y tế cộng đồng và yêu cầu Quốc hội viện trợ 250 triệu USD cho các bệnh viện, các cơ sở y tế làm chi phí khám chữa và điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus. CDC cũng đã gửi gần 40 nhân viên y tế tới các cơ sở địa phương hỗ trợ giúp đỡ.

Steve Waterman, người đứng đầu chi nhánh Trung tâm phòng chống sốt xuất huyết của CDC ở Puerto Rico, cho biết: "Puerto Rico là vùng lãnh thổ có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và du lịch của Hoa Kỳ. Quần đảo này thu hút nhiều khách du lịch toàn cầu, bởi vậy, đây là nơi virus Zika dễ dàng xâm nhập và lây lan. Các cơ sở y tế cộng đồng đang nỗ lực cố gắng tìm ra biện pháp ngăn chặn và giảm tỷ lệ người bệnh nhiễm Zika.”

Virus Zika lan rộng trên đảo Puerto Rico, Mỹ
Một nhân viên CDC đang kiểm tra mẫu máu của người nhiễm virus Zika tại phòng thí nghiệm của CDC ở San Juan, Puerto Rico (ảnh Dailymail)

CDC đã tổ chức kiểm tra cho tất cả phụ nữ mang thai trên đảo Rico nhằm phát hiện, cách ly và điều trị cho những người nhiễm bệnh. Đồng thời, Trung tâm CDC cũng ra lời kêu gọi, khuyến cáo tất cả mọi người dân trên đảo tự mình ngăn ngừa, phòng chống Zika bằng những biện pháp thông thường hằng ngày như sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài, ngủ mắc màn.

Người mắc bệnh từ virus Zika thường xuất hiện các triệu chứng, dấu hiệu như mẩn đỏ trên da, đau đầu, đau cơ.Trong đó, nhiều trường hợp mắc chứng não nhỏ đã tử vong. Các quan chức CDC đã thiết lập một phòng thí nghiệm tạm thời để nghiên cứu phân tích muỗi Aedes aegypti để tìm ra các biện pháp đặc chế thuốc kháng bệnh và diệt trừ virus Zika.

Chính phủ Puerto Rico đã ngăn chặn và nghiêm cấm tất cả các hoạt động hiến máu tại các bệnh viện trên đảo trong tháng này, với các trường hợp khẩn cần truyền máu yêu cầu bệnh viện mua máu từ Hội Chữ thập đỏ để ngăn chặn virus Zika lan rộng.

Đinh Tâm dịch từ Dailymail

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này