Dạy con:

Đừng kỳ vọng vào con quá cao

17:08 | 24/02/2016
Để con cái thành đạt là kỳ vọng lớn nhất của các ông bố bà mẹ. Giáo dục ngay từ gia đình là một vấn đề lớn.
Cách dạy con của giáo sư chủ biên Từ điển Bách khoa Toàn thư
5 điều cha mẹ cần dạy con khi nhận lì xì Tết
Những thói quen tối thiểu cha mẹ phải làm vì con

Mỗi ông bố bà mẹ dạy con đều có xuất phát điểm đúng đắn, song trong quá trình giáo dục con cái không phải gia đình nào cũng dạy con đúng phương pháp, có thể là những sai lầm nho nhỏ, nhưng cũng có những sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả một đời đứa trẻ. Vậy nên mỗi ông bố bà mẹ cần hiểu rằng: giáo dục không chỉ là một công việc dựa vào bản năng.

Làm cha mẹ, dạy dỗ con cái là trách nhiệm, là công việc thú vị nhưng rất trọng đại và cũng là công việc cực kỳ khó khăn. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều như một tờ giấy trắng, ví như một kho báu đang chờ được khai thác mà kho báu ấy được khai thác như thế nào còn phụ thuộc vào cách giáo dục mà gia đình áp dụng. Nếu áp dụng đúng thì kho báu ấy sẽ phát lộ và phát huy được những tài năng, nếu ngược lại thì những tiềm năng và tài năng ấy không được phát hiện mà còn dẫn đến những sai lầm, ảnh hưởng đến cả cuộc đời đứa trẻ.

Làm cha mẹ, ai chả muốn cho con mình lớn lên có tương lai, tiền đồ, thậm chí mong muốn con mình thật tài giỏi, điều này không có gì sai cả. Việc trưởng thành của con cái là cả một quá trình không đơn lẻ, cha mẹ đóng vai trò to lớn trong quá trình đó, con cái như cái bóng của cha mẹ. Mẹ cha thế nào thì con cái sẽ thế ấy.

Đừng kỳ vọng vào con quá cao
Chính kỳ vọng của cha mẹ đã gây áp lực nặng nề về tâm lý cho trẻ

Trong xã hội ngày nay, các gia đình đều sinh ít con, cuộc sống có nhiều điều kiện và nhận thức ngày càng tiến bộ nên các bậc cha mẹ đều mong muốn con cái thành đạt và tài giỏi, thậm chí mong cho con mình luôn ở tốp đầu, họ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái. Điều này trở thành một căn bệnh đặc biệt của xã hội.

Theo một điều tra cho thấy, có đến 57,8% số cha mẹ ở các đô thị và ven đô thị đòi hỏi con mình “ cái gì cũng phải nhất”. Có 77,9% cha mẹ hy vọng con mình phải vào được đại học, có đến 91,8% các ông bố bà mẹ mong muốn con cái làm việc trí óc.

Trong khi đó cuộc điều tra nguyện vọng của các học sinh tại các vùng nông thôn số nguyện vọng học các trường trung cấp dạy nghề nhiều hơn nguyện vọng của các bậc cha mẹ, số cha mẹ mong con cái học đại học gấp đôi số hy vọng của con cái.

Từ đó có thể thấy, hiện tượng cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái còn rất phổ biến. Kỳ vọng của cha mẹ có thể là động lực để con cái phấn đấu vươn lên nhưng nếu kỳ vọng quá cao sẽ trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai con cái. Đã có nhiều bài học đắt giá về vấn đề này, để lại hậu quả đáng tiếc cho gia đình. Sự ân hận của cha mẹ trở nên muộn màng.

Bảo Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này